Theo dõi trên

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 3 xã biển ở Hàm Tân

02/03/2023, 15:41

BTO - Sáng 2/3, tại xã Tân Thắng, Hội LHPN huyện Hàm Tân phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh, Hội Phụ nữ Quân sự tỉnh và Đồn Biên phòng Tân Thắng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023. Tham dự có bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cán bộ hội, hội viên.

Tại chương trình, cán bộ, hội viên đã được ôn lại chặng đường 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chặng đường 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, các giá trị truyền thống của phụ nữ anh hùng thời kỳ cách mạng, tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

img_2862.jpg
Hội Phụ nữ các đơn vị tặng quà và cờ cho phụ nữ 3 xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ
img_2843.jpg
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và lãnh đạo địa phương trao xe đạp cho hội viên, trẻ em nghèo
img_2840.jpg
Lãnh đạo 3 xã ven biển ở Hàm Tân nhận cờ Tổ quốc

Đồng thời, các đơn vị đã trao 30 phần quà và cờ Tổ quốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trao bảng tượng trưng xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo, 10 xe đạp cho trẻ em, tặng 90 cờ Tổ quốc cho 3 xã Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ và giao lưu bóng chuyền, trồng cây xanh tại khuôn viên Đồn Biên phòng Tân Thắng…

img_2897.1111.jpg
img_2881.1.jpg
Hội Phụ nữ tỉnh, huyện và các đơn vị trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Tân Thắng

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Chương trình đã giúp các địa phương, đơn vị có đường biên giới có thêm điều kiện chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái tuyến biên giới tiếp cận các hỗ trợ sinh kế, nâng cao môi trường sống, phát huy vai trò nữ giới.

Riêng tại Hàm Tân, qua 4 năm thực hiện chương trình với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Đồn Biên phòng  Tân Thắng, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có các buổi tuyên truyền, sinh hoạt nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Biên giới quốc gia... đến người dân 3 xã Tân Thắng, Thắng Hải và Sơn Mỹ. Nhiều mô hình sinh kế bền vững được duy trì, nhân rộng giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Song song đó là hoạt động an sinh xã hội như tặng “Mái ấm tình thương”, cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm, sổ tiết kiệm, học bổng, xe đạp, khám chữa bệnh, đỡ đầu cho trẻ mồ côi… với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

img_2903.11.jpg
Hội viên, phụ nữ giao lưu bóng bàn

THÙY LINH


(1) Bình luận
Bài liên quan
Sôi nổi chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình vừa phối hợp Đồn Biên phòng Hòa Thắng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 2 xã khu vực biên giới biển là Hòa Thắng và Hồng Phong (Bắc Bình).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 3 xã biển ở Hàm Tân