Theo dõi trên

Du lịch Bình Thuận: Hứa hẹn sôi động trong dịp “lễ kép”

19/04/2023, 07:28

Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2023 nối tiếp nhau với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày (từ 29/4 - 3/5) được xem là dịp “lễ kép”, qua đó hứa hẹn không khí sôi động cho hoạt động du lịch, nhất là với các điểm đến ven biển trong tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt…

Có thể nói, Bình Thuận cũng là điểm đến hưởng lợi trong dịp “lễ kép” này bởi là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh với tiếng vang tổ chức rất thành công Lễ khai mạc vào cuối tháng 3 vừa qua. Đặc biệt, dịp “lễ kép” cũng là thời điểm mà 2 đoạn của tuyến cao tốc đường bộ Bắc - Nam đi qua Bình Thuận là Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo được đưa vào sử dụng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến các khu du lịch trên địa bàn tỉnh… Sự háo hức, chờ đón cơ hội trải nghiệm trên tuyến đường bộ cao tốc này còn được nhiều du khách ở các tỉnh, thành phía Nam thể hiện qua quyết tâm “xách ba lô lên và đi” ngay trong dịp lễ này. Anh Thanh Hùng ngụ tại thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết sau đại dịch Covid - 19, đến nay cả gia đình mới thực hiện chuyến nghỉ dưỡng, trước hết sẽ là Mũi Né - Phan Thiết…

z4273643587471_327e1786a5b6ce9dc5672260482a159f.jpg
z4273645533378_50e6151334a868597e4cf21f3169d091.jpg
Dự báo điểm đến Bình Thuận sẽ hút khách và diễn ra sôi động vào dịp "lễ kép" tới đây (Ảnh minh họa).

Bên cạnh thị trường TP. Hồ Chí Minh, một số khách tại Bình Dương, Long An cũng quyết định chọn Bình Thuận là nơi nghỉ dưỡng vào dịp lễ vì giao thông thuận tiện hơn trước. Trong khi một số trường hợp sau khi thay đổi điểm đến di chuyển bằng đường hàng không do giá vé tăng cao, hiện đã liên hệ cơ sở lưu trú để “chốt tour” cho chuyến du lịch về vùng “biển xanh - cát trắng - nắng vàng”… Theo đại diện một đơn vị lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm tour nội địa được du khách ưa chuộng dịp lễ tới đây gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Yên, Đà Lạt, Phan Thiết, Hà Nội với lượng khách và doanh thu dự ước tăng 25 - 30% so năm ngoái.

Mới đây tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2023 (diễn ra từ 6 - 9/4 (tại Công viên 23/9 - quận 1), các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ tham gia trực tiếp sự kiện cũng tích cực quảng bá hút khách đến Bình Thuận. Theo đó hầu hết các đơn vị đều quan tâm và tập trung thiết kế đa dạng tour du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận. Ngoài ra cũng có đơn vị xây dựng tour tham quan đảo Phú Quý nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm khám phá của đối tượng khách trẻ tuổi, như Bờ Cát Vàng Travel triển khai chương trình tham quan “Phú Quý - Quốc đảo cua huỳnh đế” (3 ngày - 2 đêm), “Phú Quý hòn ngọc đảo xanh” (2 ngày - 1 đêm)… Dự báo lượng khách ra huyện đảo trong dịp lễ tới đây có thể tăng đột biến, do vậy tuyến vận tải Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại sẽ huy động tối đa công suất của 5 tàu, gồm: Superdong-PQI, Superdong-PQII, Phú Quý Express, Phú Quý Island, Tuần Châu Express II. Theo lịch chạy tàu của Ban Quản lý Cảng Phú Quý, riêng ngày 29/4 có đến 9 lượt tàu xuất bến Phan Thiết đi Phú Quý và 8 lượt tàu xuất bến từ huyện đảo về đất liền, còn trong ngày 30/4 tại 2 đầu bến đều có 8 lượt tàu khởi hành phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách.

Qua tìm hiểu được biết trước dịp “lễ kép” nửa tháng, không ít cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn TP. Phan Thiết như Seahorse Resort, Sonata Resort… thông báo kín phòng vào các ngày 29, 30/4 và 1/5, trong khi ngày 2/5 đã có khách đặt hơn 70% số phòng. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các phòng ban, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phục vụ du lịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 năm 2023. Qua đó góp phần đảm bảo cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng được an toàn, thoải mái và có ấn tượng đẹp đối với điểm đến đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh…

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan

Giải bán Marathon vòng quanh đảo Phú Quý hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023
BTO-UBND huyện Phú Quý vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải bán Marathon vòng quanh đảo Phú Quý hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch Bình Thuận: Hứa hẹn sôi động trong dịp “lễ kép”