DU LỊCH

“Vinh quang Điện Biên Phủ - trải nghiệm bất tận”
23 giờ trước Vấn đề và sự kiện
Tiếp nối Năm Du lịch quốc gia 2023: Bình Thuận - Hội tụ xanh, là năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - trải nghiệm bất tận”.
  • Du lịch đảo Phú Quý: 
Không để thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng hình ảnh
    5 ngày trước Du lịch
    BTO-Những năm gần đây, huyện đảo Phú Quý (còn gọi đảo Ngọc) ưu tiên phát triển 2 mũi nhọn kinh tế: thủy sản, dịch vụ du lịch trên cơ sở UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, công nhận Phú Quý là Khu Du lịch cấp tỉnh. Bên cạnh được thiên nhiên ưu đãi các thắng cảnh đẹp, bãi biển hữu tình với nước biển “xanh như ngọc”, huyện đảo còn sở hữu 3 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh.
  • Kiến nghị không xem xét đơn xin khai thác vật quý dưới sông Cà Ty
    7 ngày trước Xã hội
    BTO-Đây là kiến nghị trong báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sau 2 lần tiếp, làm việc trực tiếp với ông Huỳnh Phú Tân tại Sở vào ngày 13/3 và ngày 10/4/2024. Ông Tân đã không cung cấp được thông tin gì cụ thể, rõ ràng đến sự việc và nguồn gốc nơi chôn giấu vật quý.
  • Phú Quý: Nơi du lịch “chữa lành” cho nhiều bạn trẻ
    7 ngày trước Quốc tế
    Bình yên, nhẹ nhàng và rồi những áp lực cuộc sống cũng sẽ tan biến… là những điều mà giới trẻ có được khi chọn Phú Quý làm điểm du lịch để “chữa lành”.
  • Lại thêm huyền thoại về “kho báu” quân đội Nhật chôn giấu
    7 ngày trước Vấn đề và sự kiện
    Không phải là trò đùa “cá tháng tư”. Đầu tháng 4 này, nhiều tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh như Pháp Luật, Thanh Niên, Tuổi Trẻ… đồng loạt đưa tin: Một người xin đào “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty (TP. Phan Thiết).
  • Thị trường bất động sản có đang “ấm” trở lại?
    8 ngày trước Kinh tế
    Sau Tết Nguyên đán đến nay, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản của người tiêu dùng đang nhiều dần trở lại. Tuy kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường bất động sản hiện đang có nhiều dấu hiệu tích cực và được đánh giá là đang trên đà phục hồi sau thời gian dài bị “đóng băng”.
  • 
Bình Thuận quảng bá điểm đến tại Ngày hội Du lịch TP. HCM
    14 ngày trước Du lịch
    BTO-Với chủ đề “20 năm hành trình sống động”, Ngày hội Du lịch TP. HCM lần thứ 20 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 4/4/2024 tại Công viên 23/9 (quận 1, TP. HCM).
  • Gần 2,2 triệu lượt khách đến Bình Thuận
    16 ngày trước Du lịch
    Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục diễn ra ổn định sau kỳ nghỉ đầu năm, tính chung quý I/2024 lượng khách du lịch đến vui chơi và nghỉ dưỡng tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách đến, trong đó, khách quốc tế đạt gần 122 ngàn lượt.
  • Tuy Phong: Bảo vệ môi trường cho du lịch
    16 ngày trước Du lịch
    Huyện Tuy Phong đã có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ môi trường, góp phần cho cảnh quan sinh thái xanh, sạch, đẹp, phục vụ đời sống người dân địa phương, cũng như góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử vùng đất nắng gió này.
  • Những địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Bình Thuận
    17 ngày trước Du lịch
    Khi đặt chân đến Bình Thuận, bạn sẽ được tận hưởng biển xanh - cát trắng - nắng vàng đúng nghĩa và đặc biệt là không thể thiếu những món hải sản tươi rói.
  • Sức hút du lịch biển - đảo
    18 ngày trước Du lịch
    Có thế mạnh từ du lịch biển - đảo cùng với những yếu tố thuận lợi về giao thông đối ngoại, thời tiết nắng ráo… do vậy điểm đến Bình Thuận vẫn thể hiện sức hút trong thời gian qua cũng như dịp đại lễ sắp đến…
  • Tuyên Quang truyền thông Năm du lịch và Lễ hội khinh ...
    20 ngày trước Du lịch
    Chiều 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024.
  • 
Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 5.700 tỷ đồng
    21 ngày trước Du lịch
    Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trong quý I/2024 toàn tỉnh ước đón lượng khách và đạt doanh thu từ hoạt động du lịch đều tăng so cùng kỳ năm ngoái.
  • Thêm 3 khu du lịch ven biển sẽ đóng góp lớn vào GRDP của tỉnh
    22 ngày trước Vấn đề và sự kiện
    Tỉnh Bình Thuận xác định rất rõ tầm quan trọng và vai trò đóng góp của du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, từ năm 1995 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển du lịch. Lĩnh vực du lịch cũng được tỉnh xác định từ ngành kinh tế trọng điểm, đến ngành kinh tế mũi nhọn và hiện nay là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bên cạnh nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp năng lượng sạch.
  • Cùng quảng bá sản phẩm du lịch, làng nghề tại Tuyên Quang
    22 ngày trước Du lịch
    Để tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh điểm đến, các sản phẩm làng nghề, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP Bình Thuận tại các tỉnh, thành phía Bắc, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch mời các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, lữ hành, đặc sản làng nghề và sản phẩm OCOP tham gia chương trình Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2024.
  • 
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam: 
Bao lâu để có một lần
    23 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Với ý nghĩa kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024), Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận lần thứ I -  năm 2024, đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ.
  • Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
    25 ngày trước Du lịch
    Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch chủ trì, tổ chức gian hàng triển lãm Du lịch Bình Thuận tại Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024, thời gian diễn ra từ 4 - 7/4 tại khu B, Công viên 23/9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Kịp thời cứu người đuối nước khi tắm biển
    26 ngày trước Đời sống
    Một người phụ nữ tắm biển cùng người thân tại khu vực bãi tắm gần biển Đồi Dương, TP. Phan Thiết nhưng không may bị đuối nước. Nhân viên cứu hộ bờ biển Đồi Dương đã đến sơ cứu và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
  • 
Hơn 350 vận động viên tham dự hội thao ngành văn hóa thể thao, du lịch
    28 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Chiều 22/3, Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận lần thứ I năm 2024 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh.
  • Đa dạng và phong phú các loại hình du lịch
    28 ngày trước Giáo dục - Thanh niên
    Về Bình Thuận, chúng ta mới thấy hết tiềm năng du lịch của tỉnh cả về tự nhiên và văn hóa. Một tỉnh nằm ven biển cực Nam Trung bộ, Bình Thuận là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa phương vùng Đông Nam bộ, các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Bình Thuận cũng là giao điểm nối liền với các trung tâm du lịch lớn của khu vực phía Nam như Nha Trang, Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...
  • Kiểm tra việc đảm bảo ANTT tại Đồi Cát bay
    29 ngày trước Du lịch
    Ngày 21/3, Tổ kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự (thuộc UBND TP. Phan Thiết) đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý an ninh trật tự tại khu vực Đồi Cát bay, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO