Theo dõi trên

Đức Linh: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn xây dựng nông thôn mới

27/12/2021, 06:14

BT- Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay góp phần tích cực thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

img-6681.jpg.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh nhận bằng khen của Trung ương.

Chú trọng tuyên truyền

Đức Linh là huyện miền núi, có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi kết nối với quốc lộ 20, quốc lộ 1A và quốc lộ 55 liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm của Tây nguyên và Đông Nam bộ. Kinh tế phát triển cũng sẽ kéo theo những thách thức về an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm về xã hội. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời thực hiện các giải pháp mang tính cơ bản, bền vững, lâu dài, như vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm qua đường dây nóng, tổ chức phổ biến Luật ATGT, tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội cho các tầng lớp nhân dân. 5 năm qua (2016 – 2021), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng với nhiều hình thức đa dạng. Như tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động trong các đợt cao điểm, các ngày lễ lớn trên các phương tiện truyền thông, lồng ghép trong các buổi họp dân ở thôn, khu phố, cụm dân cư, tổ nhân dân tự quản, ký cam kết gia đình an toàn về ANTT đến từng hộ gia đình...

Cùng với đó, hàng năm MTTQ phối hợp với ngành công an tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT cho giáo viên, học sinh tại các trường THCS, THPT, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các thôn, khu phố. Thông qua các buổi tuyên truyền đã tặng 315 mũ bảo hiểm và 250 phần quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh (PV05, PC06) tổ chức tuyên truyền phát động phong trào, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả

Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với lực lượng công an từ huyện đến cơ sở xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng, tự chống” về an ninh trật tự đồng thời thanh loại các mô hình kém chất lượng. Hiện nay, toàn huyện đang duy trì hoạt động 16 mô hình cấp xã, 2 mô hình cấp huyện. Trong đó, mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được đánh giá là mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đã được nhân rộng ra toàn huyện với 169 mắt camera, kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng. Hay mô hình “Ánh sáng an ninh” gắn với mô hình “Tuyến đường sáng, xanh sạch đẹp” được xây dựng trên 160 tuyến với 43 km đường giao thông nông thôn, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, sáng về ban đêm, sạch đẹp vào ban ngày. Đặc biệt trong năm 2020 và 2021 Mặt trận huyện phối hợp xây dựng 2 mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh, trật tự” tại xã Trà Tân và Đông Hà với số tiền nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng và mô hình “Giáo xứ không có thanh niên vi phạm pháp luật” tại xã Đức Tín nhằm giúp các đối tượng lầm lỗi, mãn hạn tù vay vốn phát triển kinh tế… Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Qua các đợt phát động, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng chức năng 1.003 nguồn tin tố giác và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an khám phá, làm rõ 67/73 vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa 33 tụ điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc, mại dâm trên địa bàn huyện…

Ông Đỗ Văn Tư – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân trong tham gia bảo vệ ANTT. Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện và là động lực để huyện phấn đấu năm 2025 huyện Đức Linh đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao.

Với những kết quả đạt được, mới đây Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mặt trận cụm miền Đông Nam bộ: Vận động hơn 1.338 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch
BTO- Sáng nay (3/12), Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam bộ (gồm 7 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận và Tây Ninh) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận dự hội nghị có bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn xây dựng nông thôn mới