Theo dõi trên

Đức Linh kêu gọi người dân giao nộp các loại pháo nổ

03/02/2024, 09:26

BTO-Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Linh vừa có thư kêu gọi người dân đang tàng trữ các loại pháo nổ, pháo hoa nổ hãy giao nộp pháo lại cho cơ quan Công an.

Theo Ban Chỉ đạo huyện Đức Linh, thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; để bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ/19 đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ trên một tấn pháo.

Đặc biệt, ngày 25/1/2024, Công an huyện Đức Linh đã triệt phá chuyên án 0124P, bắt quả tang đối tượng Lưu Văn Nhương (SN 1973, trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đang vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ từ biên giới Campuchia thuộc tỉnh Bình Phước về huyện Đức Linh để giao bán cho các đối tượng tại xã Vũ Hòa và xã Sùng Nhơn.

510544dab4dc1e8247cd.jpg
Lượng pháo cơ quan chức năng phát hiện trong chuyên án 0124P.

Qua kiểm tra trên xe ô tô của đối tượng Lưu Văn Nhương, lực lượng Công an huyện thu giữ 821kg pháo nổ. Tiếp tục đấu tranh, mở rộng, Công an huyện Đức Linh đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của ông Nguyễn Ngọc T (thôn 2, xã Sùng Nhơn) thu giữ thêm 183kg pháo nổ. Tổng khối lượng toàn bộ pháo nổ thu giữ là 1.004kg. 

Theo kết quả rà soát nắm tình hình, lượng pháo nổ, pháo hoa nổ trong Nhân dân hiện nay là rất lớn. Ban chỉ đạo huyện kêu gọi mọi người dân đã mua, tàng trữ các loại pháo nổ, pháo hoa nổ do các đối tượng ở xã Vũ Hòa, xã Sùng Nhơn hoặc các đối tượng ở nơi khác bán, cho, tặng thì giao nộp lại cho cơ quan Công an. Những trường hợp cố tình không giao nộp, sau quá trình điều tra, mở rộng, phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân có thể liên lạc qua số điện thoại Công an huyện Đức Linh: 0252.3882.113 hoặc trực tiếp đến tại trụ sở Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để giao nộp. Đồng thời, tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép để ngăn chặn, vận động thu hồi hoặc phối hợp đấu tranh xử lý, bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết vào ngày mùng 3 tết
Thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại tỉnh Bình Thuận, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại NovaWorld Phan Thiết, vào hai ngày 12/2 và 17/2.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh kêu gọi người dân giao nộp các loại pháo nổ