Theo dõi trên

Đức Linh: Trên 225 ha lúa bị ngập, hư hại do mưa, lốc xoáy

29/09/2021, 21:09

* Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên các sông, suối

BTO- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Linh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa, gió lốc, gây ngập úng, đổ ngã nhiều diện tích lúa của nhân dân. Ước thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng.

Thiệt hại lúa đang giai đoạn thu hoạch và lúa mới gieo trồng tại Đức Linh.

 Cụ thể, chiều tối qua (28/9), tại xã Vũ Hòa và Trà Tân xảy ra mưa lớn và gió lốc. Nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, thoát không kịp gây ngập úng cục bộ. Hậu quả, có khoảng 225,3 ha cây lúa bị ngập, hư hại, bao gồm 82 ha lúa từ 5-7 ngày tuổi tại xã Vũ Hòa và 143,3 ha lúa đang thu hoạch tại xã Trà Tân.

Trước đó, liên tục các ngày từ ngày 20 đến 28/9, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài, đặc biệt là ngày 24, 25 và chiều tối 28/9. Ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND xã Vũ Hòa, Trà Tân kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lớn, gió lốc gây ra. Đồng thời, đề nghị UBND các xã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm tiêu, thoát nước nhanh, huy động người, phương tiện hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giảm tối đa thiệt hại. Mặt khác, tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể, đánh giá mức độ thiệt hại về cây lúa để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, lúc 19 giờ tối nay, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận đã có cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các sông suối trên địa bàn tỉnh.

Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh ngày 29/9.

Cụ thể, trong 6 giờ qua, tỉnh Bình Thuận đã có mưa, có nơi mưa to, lượng mưa đo được từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 29/9: Mương Mán 94.7mm, Hàm Cường 78.4mm, Ngã ba 46 là 64.4mm, Tân Lập 58.2mm, Hàm Cần: 40.2mm, Phan Thiết 31.7mm, Gia Bắc 60.6mm, Cầu Ban Chiêm 40.3mm. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc, lũ quét, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp trên sông Cà Ty, Sông Phan (huyện Hàm Thuận Nam, TP Phan Thiết), Sông Lũy (huyện Bắc Bình). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất: Cấp 1.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Trên 225 ha lúa bị ngập, hư hại do mưa, lốc xoáy