Theo dõi trên

Đức Tín: Từ phức tạp trở thành xã điển hình trong giữ gìn an ninh trật tự

24/11/2022, 05:14 - Lượt đọc: 876

Xã Đức Tín (Đức Linh) được tách ra từ xã Đức Hạnh vào năm 2004. Những ngày đầu thành lập, Đức Tín đối diện với không ít khó khăn, tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp. Thế nhưng, bằng những biện pháp thiết thực, Đức Tín đã trở thành địa phương dẫn đầu của tỉnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Huy động sức dân

Đức Tín là xã miền núi, giáp ranh với thị trấn Đức Tài, xã Đức Hạnh (Đức Linh) và xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai). Xã có rất nhiều tuyến đường nối liền với các xã, thị trấn lân cận, điều đó tạo thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, song cũng đặt ra bài toán nan giải trong việc giữ bình yên địa bàn. Trên thực tế, tình hình ANTT những năm đầu chia tách diễn biến khá phức tạp, trong đó có tình trạng trộm cắp, đánh nhau gây rối trật tự. Trước tình hình trên, xã xác định phải thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quá trình đó tập trung huy động sức dân, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản”.

z3900628686227_0502909d9966e61190897b6ac65de399.jpg

Ra mắt mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa xã Đức Tín với xã Gia Canh.

Kết quả, đến cuối năm 2020, Đức Tín xây dựng được 5 mô hình, trong số đó có 2 mô hình mang lại hiệu quả cao là “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” và “Ánh sáng an ninh”. Qua đánh giá, 2 mô hình này đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn giao thông, phòng chống trộm cắp. Do đó, để 2 mô hình trên phát huy hiệu quả, xã đã tiếp tục vận động và được nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt thêm 13 mắt camera, bóng đèn.

Đến nay toàn xã đã có 28 mắt camera được kết nối với màn hình đặt tại trụ sở UBND xã, tổng kinh phí trên 130 triệu đồng. Sau khi được lắp đặt, các camera an ninh góp phần giúp Công an xác minh làm rõ 13 tin báo vụ việc, xử lý 5 tin báo/7 đối tượng. Bên cạnh, mô hình “Ánh sáng an ninh” cũng được nhân rộng, hiện đã kéo thắp sáng trên 36 tuyến đường (dài 27 km) với 1.000 bóng đèn chữ U, hàng chục bóng led… tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Tất cả kinh phí đều do nhân dân đóng góp.

Phối hợp giữ gìn ANTT

Cùng với việc huy động sức dân, Công an xã Đức Tín còn chủ động phối hợp với Công an xã Gia Canh xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT. Thực hiện quy chế này, Công an 2 xã thường xuyên trao đổi thông tin trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an 2 xã đã thực hiện 72 lượt trao đổi thông tin phục vụ xác minh đối tượng, phối hợp tuần tra ANTT. Nổi bật, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an 2 xã đã triệt xóa 1 vụ tụ tập đua xe trái phép quy mô lớn và phối hợp phòng, chống dịch Covid -19 tại khu vực giáp ranh.

Nhận thấy việc phối hợp để đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh là tất yếu, do đó 2 xã thống nhất nâng quy chế phối hợp. Ngày 12/8/2022, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự” giữa xã Đức Tín và xã Gia Canh chính thức được thành lập, đi vào hoạt động. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, xã Đức Tín nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương trong giữ gìn ANTT. Năm 2022, xã Đức Tín còn được Bộ Công an tặng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND xã Đức Tín cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết cùng chung tay, góp sức để duy trì hoạt động các mô hình tự quản, tự phòng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Gắn công tác xây dựng mô hình giữ gìn ANTT với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống mới tốt đẹp hơn, an toàn hơn trên từng khu dân cư…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Thực hiện Kết luận số 44, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 19/6/2019.
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Tín: Từ phức tạp trở thành xã điển hình trong giữ gìn an ninh trật tự