Theo dõi trên

Đường Bắc Ruộng - Gia An hư hỏng nặng

13/02/2023, 05:52

Tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An có ý nghĩa về an ninh quốc phòng, vừa phục vụ nhân dân trong vùng đi lại và lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay đường đã hư hỏng nặng cần được sửa chữa…

20220808_131848.jpg
Đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An chạy qua vùng lúa Hà Bắc (Bắc Ruộng), Tum  (Lạc Tánh) và cánh đồng Gia An sình lầy như...ruộng

Người dân trong vùng từ xã Bắc Ruộng đến Măng Tố, Nghị Đức khi cần đến xã Gia An đều đi tuyến đường này bởi nếu đi đường vòng lên thị trấn Võ Xu (Đức Linh) hoặc qua thị trấn Lạc Tánh thì phải đi thêm gần 30 km mới đến Gia An. Còn nếu đi tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An chỉ trên 10 km nên vừa giảm thời gian lưu thông, hạn chế tai nạn giao thông, khá thuận tiện cho người dân trong vùng. Đặc biệt, tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An chạy qua vùng lúa Hà Bắc (Bắc Ruộng), Tum ( Lạc Tánh) và cánh đồng Gia An nên nhiều năm nay đã giúp bà con lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản rất thuận lợi, giúp nông dân giảm giá thành vận chuyển, tăng doanh thu lợi nhuận cho cây trồng.

Cách đây hơn 10 năm tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An đã được tỉnh đầu tư thảm nhựa cộng với nguồn kinh phí từ an ninh quốc phòng chiếc cầu bê tông cốt thép bắc qua sông La Ngà nối Gia An với Bắc Ruộng được xây dựng thay cho bến phà Gia An nên người dân trong vùng rất phấn khởi. Do thuận lợi nên người dân trong vùng lưu thông trên tuyến này nhiều hơn. Với đặc thù của tuyến đường chạy qua những cánh đồng lúa của các xã nên lượng cơ giới phục vụ nông nghiệp cũng như vận tải hàng hóa nông sản sau thu hoạch trong khu vực cũng nhiều hơn một số tuyến khác dẫn đến tuyến đường sau hơn 10 năm nâng cấp nay đã hư hỏng khá trầm trọng. Ông Nguyễn Lục sống ở vùng Hà Bắc làm gần 10 ha lúa trên tuyến đường Bắc Ruộng nối Gia An tâm sự: Từ khi tuyến đường được nâng cấp người dân trong vùng hưởng lợi rất nhiều. Từ giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được giảm giá thành vận chuyển đến hạt lúa làm ra được vận chuyển về kho kịp thời nên tư thương không còn ép giá như trước… Tuy nhiên 3 năm trở lại đây tuyến đường hư hỏng nặng nên người dân đi lại khá vất vả. Dân trong vùng mong muốn các cấp sớm đầu tư con đường để người dân thuận lợi hơn trong lưu thông.

Theo quan sát của phóng viên, tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An đoạn từ khu vực Hà Bắc đến đầu xã Gia An hiện đã hư hỏng rất nặng, mặt đường nhựa gần như đã bong tróc không còn. Nhiều đoạn đường bị lún sâu sình lầy không còn chỗ cho xe máy lưu thông. Khi đi trên đường một số xe chở nông sản phải vật vã mới vượt qua được các “ổ voi” trên đường… Với tầm quan trọng của tuyến đường cũng như có ý nghĩa trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, rất mong các ngành chức năng sớm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên xã nối từ ĐT. 717 ở xã Bắc Ruộng đến xã Gia An…

NHỊ THIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân lao động
Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp luôn được quan tâm nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng.
Đọc tiếp
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường Bắc Ruộng - Gia An hư hỏng nặng