Theo dõi trên

Giao thông nông thôn 3 xã ven biển Hàm Tân: Cần được nâng cấp

04/11/2021, 08:43

BT- Ảnh hưởng mưa bão nhiều trong năm nay đã làm không ít đoạn tuyến giao thông nông thôn ở vùng đất cát 3 xã ven biển huyện Hàm Tân vốn nền đường yếu đã sớm xuống cấp, việc đi lại, vận chuyển nông sản người dân cũng khó khăn…

Tuyến đường số 2 - xã Tân Thắng nhiều đoạn đã xuống cấp.

Tuyến đường đất đỏ số 2 ở thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng giáp ranh thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải dẫn ra phía biển dài hơn 1 km đã xuống cấp, vài nơi nền đường đất nhão nhoẹt, lầy lội sau cơn mưa. Một số đoạn, tuyến đường đất dẫn vào khu vực sản xuất ở xã này cũng đã khó đi lại trong mùa mưa bão năm nay… Ở địa phương lân cận, đoạn cuối tuyến đường từ ngoài quốc lộ 55 dẫn vào thôn Suối Bang, xã Thắng Hải nền đường đất đỏ đã yếu đi trước nhiều xe tải vận chuyển nông sản vào ra mấy năm nay. Trên tuyến này, đoạn đường nhánh rẽ vào trang trại chăn nuôi heo nái Sunjin Vina Mekong cũng mưa lầy nắng bụi từ lâu…

Trong khi đó, tuyến đường liên xã Sơn Mỹ - Tân Xuân dài gần 10 km được tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp sỏi đỏ hơn 8 năm nay như cầu nối ra quốc lộ 55 ở 2 đầu, tiện lợi cho người dân 2 địa phương vào vùng sản xuất, vận chuyển nông sản bằng xe tải nhẹ khi vào vụ thu hoạch đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay. Một số người dân ở thôn 2, xã Sơn Mỹ cho hay: “Mấy năm trước đây, khá nhiều xe tải nặng hoạt động trên tuyến này làm con đường sớm xuống cấp. Như trong quá trình thi công tuyến kênh chính Tây thủy lợi Sông Dinh 3, không ít xe tải ngoài tỉnh chở đất cát nạo vét kênh chạy từ tuyến này ra quốc lộ 55 vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian qua, khá nhiều xe chở cát lậu quá tải trong khu vực vào ban đêm theo tuyến đường trên ra bên ngoài; xe chở gỗ keo, vật liệu xây dựng  quá tải cũng thường xuyên qua lại, đường rải sỏi đất đỏ sao chịu nổi!”. Cách đây chưa lâu, khi đi qua đường này, chúng tôi chứng kiến mấy chiếc xe tải nặng chở đất, cát lưu thông, bụi bay kín mặt đường. Mùa mưa vừa qua, nền đường nhiều nơi trên tuyến này thành lòng chảo chứa nước, nhão nhoẹt; khiến người dân 2 địa phương đi xe máy làm rẫy trên tuyến đường liên xã này rất khó khăn… Còn ở các khu dân cư trong xã Sơn Mỹ khá nhiều đoạn đường giao thông nông thôn đất đỏ cũng đã sạt lở, hư hỏng bởi những trận mưa lớn, kéo dài mùa mưa vừa qua.

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cho biết:  “Theo hình thức xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động mạnh thường quân ở địa phương, xã xúc tiến kế hoạch nâng cấp bê tông xi măng thêm nhiều đoạn đường vào mùa khô hàng năm. Đồng thời, địa phương kiến nghị huyện, tỉnh sớm nâng cấp tuyến đường liên xã Sơn Mỹ - Tân Xuân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội lâu dài”.

“Còn ở xã Thắng Hải, đường phía cuối từ quốc lộ 55 vào 2 thôn Suối Tứ, Suối Bang (thuộc dự án 300 - 400) đang được tỉnh cho nâng cấp cứng hóa. Về phía xã xúc tiến thi công 2 đoạn đường bê tông xi măng dài 350 m ở thôn Hà Lãng; đồng thời huy động xã hội hóa làm giao thông một số đoạn trên địa bàn. Hiện Thắng Hải đã đạt chuẩn tiêu chí giao thông nông thôn của xã nông thôn mới”, ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết. Cùng với đó, xã Tân Thắng cũng đang kiến nghị huyện hỗ trợ đầu tư nâng cấp một số tuyến trọng điểm trên địa bàn, cũng như vận động nhân dân góp vốn cùng Nhà nước nâng cấp đường bê tông xi măng thôn xóm, góp phần để xã đạt chuẩn nông thôn mới… 

T.Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao thông nông thôn 3 xã ven biển Hàm Tân: Cần được nâng cấp