GIỜ TRÁI ĐẤT

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”
một tháng trước Thông tin thị trường
Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 23/3/2024.
  • Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”
    một năm trước Thông tin thị trường
    Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Bình Thuận kêu gọi các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.
  • Giờ trái đất năm 2022: Kiến tạo tương lai
    2 năm trước Thông tin thị trường
    Quỹ bảo tồn thiên nhiên hoang dã thế giới (World Wildlife Fund - WWF) chọn chủ đề hành động cho Giờ trái đất năm 2022 là “Let’s shape our future - Cùng nhau kiến tạo tương lai”.
  • Công ty Điện lực Bình Thuận tích cực triển khai hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2022
    2 năm trước Thông tin thị trường
    Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, Công ty Điện lực Bình Thuận kêu gọi các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn, các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện từ 20h30 đến 21h30 ngày 26-3-2022 (thứ Bảy).
  • Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022
    2 năm trước Đời sống
    BTO-Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022, bắt đầu từ 20h30’ đến 21h30’ thứ bảy - ngày 26/3 tới đây.
  • Giờ Trái đất 2021, lên tiếng vì thiên nhiên
    3 năm trước Kinh tế
     Đại diện dự án điện gió ngoài khơi La Gàn có công suất 3,5GW tại Bình Thuận, khẳng định niềm tin vào sự phát triển của năng lượng sạch, tái tạo trong chương trình Giờ Trái đất 2021 phát sóng vào lúc 20h10 ngày 27/3 trên VTV1.
  • Công ty Điện lực Bình Thuận phát động truyền thông trực tuyến chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
    3 năm trước Thông tin thị trường
     Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 27 tháng 3 năm 2021 (thứ Bảy) đồng loạt trên quy mô toàn cầu. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 được phát động bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh các quy định giãn cách xã hội để ngăn chặn lây lan đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được thực hiện ở hầu hết các nước. Sự kiện trực tuyến này sẽ kết nối hàng triệu người trên thế giới nhằm tăng cường nhận thức về sự cấp thiết phải giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu cũng như những tổn hại của hệ sinh thái tự nhiên.
  • Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- “Giờ Trái đất” năm 2021 sẽ được các sở ngành, Mặt trận, đoàn thể, hiệp hội ngành nghề và đơn vị liên quan phối hợp tổ chức trên địa bàn Bình Thuận từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy (ngày 27/3) tới đây.
  • TP. Phan Thiết: Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất” 2021
    3 năm trước Xã hội
    BT- Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, UBND TP. Phan Thiết vừa ban hành công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021.
  • Hưởng ứng Giờ Trái đất: Tiết kiệm được 436.000 kWh điện
    4 năm trước Đời sống
    BT- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 (từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2020), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện 436.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 813 triệu đồng). “Tại TP. Phan Thiết, các tuyến đường lớn đã tiết giảm 50% công suất hệ thống đèn đường. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn đã hưởng ứng tiết giảm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết thời điểm trên để hưởng ứng chiến dịch”, ông Châu Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Điện lực Phan Thiết cho hay. Trong khi đó, các huyện, thị trong tỉnh cũng đã thực hiện chiến dịch này, góp phần tiết kiệm điện.
  • Công ty Điện lực Bình Thuận phát động truyền thông sự kiện Giờ Trái đất năm 2020
    4 năm trước Thông tin thị trường
    BTO -Trong nhiều năm qua, sự kiện Giờ Trái đất luôn được Công ty Điện lực Bình Thuận quan tâm, phối hợp triển khai hưởng ứng với những hành động cụ thể, thiết thực lan tỏa cao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
  • Phan Thiết hưởng ứng “Giờ trái đất”
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2020 do Bộ Công thương phát động, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội. UBND TP Phan Thiết yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã liên quan thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2020 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy ngày 28/3.
  • Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2020: Tăng cường tuyên truyền trực tuyến, phát thanh, truyền hình…
    4 năm trước Đời sống
    BT- Sở Công Thương vừa đề nghị các sở ngành, cơ quan và đơn vị liên quan chỉ đạo, thực hiện và tham gia hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2020, chính thức diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy ngày 28/3 tới đây.
  • Ra quân hưởng ứng giờ trái đất
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO - Sáng qua (30/3), Tỉnh đoàn Bình Thuận ra quân  diễu hành tuyên truyền tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất và hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện.
  • Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019: Sea Links City kêu gọi khách lưu trú, chủ nhân biệt thự hưởng ứng
    5 năm trước Xã hội
    BT- Tối mai (thứ bảy, ngày 30/3), chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019 do Bộ Công Thương phát động sẽ được các địa phương trên toàn quốc đồng loạt hưởng ứng, bắt đầu từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30. Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất”, tại Bình Thuận sự kiện này tiếp tục thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia bằng những hành động thiết thực. Công ty Sea Links City (TP. Phan Thiết) đã kêu gọi khách lưu trú và chủ nhân biệt thự, căn hộ Ocean Vista trong Sea Links City cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tích cực. Theo đó vào thời gian diễn ra “Giờ Trái đất” năm 2019 sẽ tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết. Đồng thời tắt các thiết bị máy móc hoạt động trong phòng… để thể hiện trách nhiệm chung tay bảo vệ hành tinh xanh.
  • Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
    5 năm trước Đời sống
    BTO - Sự kiện chính của Giờ Trái đất 2019 sẽ diễn ra từ 20h30 – 21h30 vào ngày30/3 trên toàn thế giới với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ trái đất” do Bộ Công thương phát động. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và người dân tham gia các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây nên.
  • TP. PhanThiết: Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019
    5 năm trước Đời sống
    BT- Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019 do Bộ Công Thương phát động sẽ chính thức diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3 tới. Hưởng ứng sự kiện này, UBND TP. Phan Thiết vừa có ý kiến chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Trong đó yêu cầu Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận có kế hoạch tắt giảm ít nhất 1/2 lượng điện chiếu sáng công cộng phù hợp với mỗi tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn quản lý vào thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất”.
  • La Gi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
    6 năm trước Xã hội
    BTO - Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, sáng ngày 24/3, Điện lực Hàm Tân- Công ty Điện lực Bình Thuận phối hợp với thị đoàn La Gi tổ chức lễ phát động và diễu hành tuyên truyền cổ động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018.
  • Hưởng ứng giờ trái đất “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”
    6 năm trước Xã hội
    BTO - Tối ngày 24/3, tại công viên Võ Văn Kiệt, Tỉnh đoàn phối hợp với Điện lực Bình Thuận tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với chủ đề “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn” ,với sự tham dự của hơn 500 đoàn viên, thanh niên.
  • Giờ Trái đất 2018 - vì môi trường xanh hơn
    6 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Chiến dịch Giờ Trái đất được xem là một sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Chiến dịch là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch.
  • Bình Thuận phát động Chiến dịch Giờ trái đất 2018: “Go more Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”
    6 năm trước Đời sống
     BTO- Chiến dịch Giờ trái đất được khởi xướng từ năm 2007 bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố thuộc 172 nước trên thế giới. Giờ Trái Đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tập Đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tham gia với vai trò là nhà tài trợ đồng hành 10 năm liên tiếp chương trình này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO