Theo dõi trên

Giới thiệu sản phẩm lợi thế đến thị trường phía Bắc

25/03/2022, 14:44

BTO - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận vừa xây dựng Kế hoạch tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2022 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức từ 13 - 16/4/2022 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.

Đây được xem là cơ hội để Bình Thuận tăng cường quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu sản phẩm lợi thế của địa phương. Trong đó tập trung quảng bá, giới thiệu trái thanh long và sản phẩm chế biến từ thanh long, thủy sản, nước mắm… đến đối tác trong lẫn ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh phía Bắc. Đồng thời kêu gọi đầu tư cũng như hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, liên kết đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa.

Tham gia Hội chợ Vietnam Expo 2022, đơn vị chức năng của tỉnh đăng ký sử dụng 2 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, triển lãm nhằm thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu hàng hóa. Tập trung vào các sản phẩm do hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp cung cấp: Thanh long tươi (ruột trắng, đỏ), thanh long sấy, nước ép thanh long, hải sản chế biến các loại, nước mắm (đóng chai được cấp chỉ dẫn địa lý “nước mắm Phan Thiết”), hạt điều, mủ trôm thiên nhiên…

Ngoài ra tại sự kiện này, gian hàng của tỉnh còn cung cấp các tập gấp về sản phẩm thanh long Bình Thuận, sản phẩm hải sản xuất khẩu tỉnh Bình Thuận và tổ chức giao dịch, thuyết minh, giới thiệu đến với các đối tác.

Đ.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch Bình Thuận thành ngành kinh tế mũi nhọn
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới thiệu sản phẩm lợi thế đến thị trường phía Bắc