Theo dõi trên

Hai đặc sản Bình Thuận được công nhận Kỷ lục châu Á

20/05/2023, 14:23

BTO-Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam (2013- 2023) cùng Sự kiện Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 52, với chủ đề “Đủ nắng- Hoa sẽ nở. Đủ tầm nhìn- Thấy cơ hội” vừa được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục VN tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, vào sáng nay, 20/5.

Tham dự lễ có Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA); Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo bộ ngành Trung ương; 15 Hội và Hiệp hội cả nước cùng 500 kỷ lục gia; đại diện các tỉnh, thành phố có 9 đặc sản được công nhận Kỷ lục châu Á; trong đó Bình Thuận có 2 đặc sản. Đại diện UBND Bình Thuận, ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tham dự lễ.

img_3340.jpg
TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam phát biểu

img_3357.jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân (bên trái)  nhận bằng khen Vì sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu

Các đại biểu tham dự lễ đã tham gia cắm tăm vào dự án Kỷ lục Thế giới: Bản đồ Việt Nam bằng tăm giang. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, sau 10 năm hình thành, phát triển, kỷ lục gia Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh cả nước; tổ chức thành công 52 kỳ Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam tại các tỉnh thành; xác lập 2.980 Kỷ lục Việt Nam; đề cử xác lập thành công 85 Kỷ lục Thế giới, 106 Kỷ lục châu Á cho các cá nhân, đơn vị. Tiếp đó, lãnh đạo các Tổ chức Kỷ lục Thế giới phát biểu chào mừng Sự kiện Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 52, với nhiều kỷ lục được xác lập ở Việt Nam.

img_3402.jpg
Kỷ lục gia Mai Đình Tới biểu diễn nghệ thuật

Trong khuôn khổ này, 12 lãnh đạo và cá nhân sở hữu kỷ lục vinh dự đón nhận Đĩa vàng Sáng tạo và Cống hiến của Viện Kỷ lục Thế giới. 2 Kỷ lục gia Việt Nam được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới- WRU trao bằng Tiến sĩ Danh dự nhờ quá trình thực hành và thực chứng kết quả 6 Kỷ lục thế giới. Lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã được trao bằng khen quốc tế.

Tại đây, Ban tổ chức đã công bố, trao tặng Kỷ lục Thế giới, 9 Kỷ lục châu Á mới, Kỷ lục Việt Nam cho nhiều món ăn, đặc sản khác nhau ở các vùng miền. Bình Thuận có 2 đặc sản: Thanh long và nước mắm thương hiệu Con Cá Vàng Phan Thiết (Công ty CP Nước mắm Phan Thiết) được vinh danh trong số 9 Kỷ lục châu Á lần này. Trái thanh long có tác dụng giải khát, giải nhiệt nhanh; tăng cường sức khỏe với nhiều vitamin, chất xơ, muối khoáng. Ngoài tiêu thụ trái tươi, Bình Thuận đã đẩy mạnh các sản phẩm chế biến, mở rộng thị trường như: thanh long sấy khô, giấm, mứt, nước ép thanh long, tương thanh long. Bình Thuận hiện chiếm đến 90% sản lượng thanh long xuất khẩu của cả nước. Nước mắm hiệu Con Cá Vàng nổi tiếng Phan Thiết được rất nhiều người dân Việt ưa chuộng. Nước mắm được làm bằng phương pháp truyền thống từ những con cá cơm than tươi, chượp muối, thương hiệu nước mắm Con Cá Vàng đã tồn tại, phát triển hơn 30 năm qua.

img_3412.jpg
Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở KH&CN (giữa ảnh)  nhận bằng Kỷ lục châu Á cho thanh long Bình Thuận
img_3415.jpg
 Ông Lê Trần Phú Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Cty CP nước mắm Phan Thiết nhận bằng Kỷ lục châu Á cho nước mắm Con Cá Vàng Phan Thiết

Cũng tại buổi lễ, ký kết hợp tác chiến lược được thực hiện giữa: Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA); WorldKings và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Theo đó, WorldKings xúc tiến mở cửa thị trường thế giới, tạo cơ hội kết nối kinh doanh cho cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam, Top 100 thương hiệu, đơn vị 100 tuổi đang hoạt động tại Việt Nam. Điển hình như dầu Nhị Thiên Đường- đơn vị kỷ lục đã ký kết với 10 đối tác chiến lực Hàn Quốc.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điện lực Bình Thuận:
Nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định
BTO-Hầu khắp cả nước đang trải qua đợt nắng nóng khốc liệt cùng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, điều này gây rất nhiều khó khăn trong công tác cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai đặc sản Bình Thuận được công nhận Kỷ lục châu Á