Theo dõi trên

Hàm Tân: Bí hồ lô mất mùa do nắng hạn

29/08/2024, 08:55

Những năm gần đây, bí đỏ hồ lô là một trong những cây hoa màu trồng chính vụ cùng chủ lực (mì, bắp, đậu) mang lại hiệu quả kinh tế khá cao giúp nhiều hộ nông dân ở các xã ven biển Hàm Tân thoát nghèo. Tuy nhiên vụ hè thu năm nay, hạn hán kéo dài gần 1 tháng, nhiều diện tích bí hồ lô đến gần mùa thu hoạch xem như mất trắng.

Vụ hè thu này, cây bí hồ lô rải đều khắp nương rẫy ở các thôn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, cây lên xanh ra đều trái non, bà con hy vọng mùa vụ thu hoạch tới. Nhưng bước vào đầu tháng 8 này, nắng nóng kéo dài gần đến cuối tháng, những dây bí “cõng trái” như trơ cành. Cơn mưa muộn cuối tháng này cũng không cứu nổi những thân bí khẳng khiu, vàng úa, trái háp” - ông Ngô Đình Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng chia sẻ. Ông Chiến cho biết thêm: “Toàn xã có gần 200 ha bí hồ lô của 100 hộ xem như mất trắng trong mùa này, trái nhỏ khô háp cũng không ai mua. Cùng với đó, 20 ha bắp, 50 ha keo lá tràm non cũng điêu đứng bởi đợt hạn vừa qua”. Ở xã Thắng Hải phía trên, 25 ha bí hồ lô và 30 ha bắp cùng chung cảnh nắng nóng, thân cây úa vàng, thất thu.

img_0747.jpg
Xơ xác những rẫy bí hồ lô ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Trong khi đó, khu vực thôn 1, xã Sơn Mỹ nằm cận kề xã Tân Thắng được xem trồng bí hồ lô khá nhiều trong vụ hè thu này, khoảng 50 ha, hiện trạng không khá hơn. Bà con ở đây gieo trồng sớm hơn, nhưng vào gần mùa thu hoạch cũng chịu cảnh hạn hán trong vùng. “Thời tiết nắng nóng kéo dài, trái háp, năng suất giảm rõ rệt chỉ còn 7 tạ/sào, so vụ năm trước 1,8 tấn/sào. Bí cong queo, trái xấu, giá chỉ còn 2.500 - 3.000 đồng/kg tiểu thương cũng chê, bí ế ẩm lắm. Người trồng chỉ có thua lỗ, bởi tiền mua giống, phân thuốc bón cây, thuê công chăm sóc. Gần 20 hộ dân ở thôn 1 có đất rẫy trồng bí cũng như thuê đất trồng thêm đều chịu thua lỗ; như ông Nguyễn Văn Khánh thuê 20 ha đất trồng bí vụ này lỗ 15 triệu đồng”, nhiều bà con thôn 1 cho chúng tôi hay. Bí giá rẻ trong khi chất lượng dinh dưỡng không cao, nên không ít hộ gia đình chăn nuôi (heo, gà) nhỏ lẻ trong xã tranh thủ mua bí về để dành, chế biến phụ phẩm làm thức ăn heo, gà. Ông Đỗ Quang Ánh, Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ cho biết: “Xã đang thống kê diện tích bí hồ lô thiệt hại ở địa phương cùng các cây trồng ngắn ngày khác, báo cáo UBND huyện xem xét hỗ trợ cho người dân”.

img_0744.jpg
 Nhiều rẫy bí hồ lô ở thôn 1, xã Sơn Mỹ cũng hoang tàn.

Theo ông Ngô Đình Chiến: “Tình trạng hạn hán cục bộ, không riêng gì cây bí đỏ hồ lô mà một số cây trồng khác thất thu nặng nề. Hội đang tổng hợp báo cáo xã kiến nghị UBND huyện hỗ trợ bà con nông dân địa phương trồng bí bị thiệt hại nặng vụ hè thu này. Bên cạnh, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn các mô hình sản xuất bí năng suất, chất lượng cao cho nông dân địa phương, áp dụng phù hợp những mùa vụ sau”.

Bí đỏ hồ lô là loại cây hoa màu dễ trồng, dễ chăm sóc. Giống khả năng kháng bệnh cao, chịu nắng tốt, có tỷ lệ đậu trái, năng suất cao. Người trồng bí chủ yếu bón phân vi sinh nên chi phí đầu tư thấp, giảm nguy cơ gây thoái hóa đất do ít dùng phân hóa học. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch gần 3 tháng. Tuy nhiên, để nhiều hộ nông dân còn duy trì sản xuất cây bí đỏ hồ lô; bên cạnh việc tổ chức hội nghị đầu bờ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây bí thì việc liên hệ đầu mối thu mua, ổn định giá cả từ thương lái là điều các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Hàm Tân cần quan tâm, phối hợp đơn vị chức năng hỗ trợ. Có như vậy, nhiều hộ nông dân mới an tâm sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan

Bình Thuận tham dự Tọa đàm về phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ cao
BTO-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.Hồ Chí Minh) vừa phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đồng tổ chức tọa đàm “Đối thoại giữa đại học và doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực công nghệ cao”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Bí hồ lô mất mùa do nắng hạn