Theo dõi trên

Hàm Tân: Mất trắng mùa điều

07/04/2025, 05:16

Những ngày tháng 4 này ở vùng đất Hàm Tân thời tiết nắng nóng nực khó chịu, nay thêm chuyện mất trắng mùa điều khiến nhiều người nông dân uể oải hơn. Bà con nói rằng, mùa điều ra bông trễ lại gặp vài cơn mưa trái mùa nặng hạt, cùng với nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm cho nhiều vườn điều ở các nơi trong huyện khô bông, rụng trái non.

Ảnh hưởng mưa trái mùa

Ở xã Tân Thắng (Hàm Tân) diện tích điều đã giảm mạnh trong những năm qua, bởi năng suất giảm dần, hiện còn khoảng 80 ha nằm xen kẽ trong các khu dân cư, vườn rẫy. Đây là nguồn thu phụ cho nhiều hộ gia đình khó khăn trong những tháng mùa khô, nhưng năm nay cũng không còn. Ông Ngô Đình Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng không mấy vui vẻ, nói với chúng tôi: Điều mất trắng trong vụ này. Nguyên nhân được ông Chiến chia sẻ là thời gian sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều vườn điều ra bông trễ nhưng rồi lại gặp mưa lớn trái mùa trên diện rộng, sau đó nắng nóng gay gắt, bông đen đúa khô héo hết, đâu còn đậu trái nữa. Năm nay xem như điều mất trắng.

img_1756.jpg
Vườn điều ở xã Tân Thắng ra chi chít bông nhưng sớm bị úa đen.

Toàn xã Tân Thắng khoảng 80 ha điều hầu hết khô bông, ít kết trái, điều ghép cao sản năng suất thường cao cũng nằm trong cảnh thất bát ấy. Tháng tư vào mùa thu hoạch điều hàng năm nhưng những cành điều trái thưa thớt quá, người trồng cứ như đi mót điều vậy. Một người dân ở thôn Cô Kiều, xã Thắng Hải cho biết: “Nhà tôi trồng 1 ha điều ghép, chăm sóc phân bón, xịt thuốc trừ sâu tốn vài triệu đồng, nhưng thời tiết thất thường, bông ít kết trái xem như chẳng thu được gì. Mấy năm rồi điều thường thất bát, tôi dự định chặt bỏ điều trồng cây khác phù hợp hơn”. Nhiều nông dân ở địa phương này cũng cho biết, họ sẽ đầu tư trồng keo lá tràm hay cây ăn trái, thay cho những vườn điều năng suất thấp bởi thời tiết bất lợi trong những năm gần đây.

img_1752.jpg
 Vườn điều ra bông nhưng ít kết trái

Ở xã Thắng Hải lân cận cũng thế, nhiều hộ trồng điều thôn Suối Bang rơi vào tình cảnh ảm đạm bởi mùa điều thất bát. Ông Lê Hành sở hữu vườn điều gần 1 ha ở Suối Bang cho biết: “Mấy năm về trước, 1 ha điều gia đình tôi thu hơn 1,5 tấn điều hạt; tháng tư năm nay, chưa thu được gì. Cũng giống như các địa phương trong vùng, thời điểm điều ra bông và đậu trái đụng phải vài cơn mưa trái mùa nặng hạt, bông điều rơi rụng gần hết!”.

Tương tự, câu chuyện điều ở xã Sơn Mỹ càng đìu hiu hơn, bởi không ít vườn điều già trong các khu dân cư không ra nổi trái, chỉ thấy những chùm bông li ti đen sạm, rơi rụng quanh gốc. Bà Trần Thị Liên, thôn 4 xã này chia sẻ: “Tôi có 5 sào điều trong vườn nhà đã bỏ ra gần 2 triệu đồng mua phân, thuốc về chăm sóc cho vườn điều, nhưng gặp thời tiết bất lợi, bông đậu trái rất ít, đến đầu vụ điều không thu được gì, chắc cuối vụ cũng vậy!”. Tương tự ở các xã, thị trấn khác như: Tân Hà, Tân Xuân, Sông Phan, Tân Nghĩa... huyện Hàm Tân cũng gặp cảnh điều khô bông, cành đen đúa trước thời tiết bất lợi trong những tháng đầu năm nay.

Khảo sát, hỗ trợ nông dân?

Toàn huyện Hàm Tân có hơn 2.600 ha điều, đầu vụ thu hoạch này hầu hết diện tích nằm trong cảnh thất bát nặng nề. Tuy vụ điều năm nay giá điều tươi trên địa bàn Hàm Tân và các vùng lân cận cao (33.000 – 35.000 đồng/kg) nhưng không có nhiều hộ gia đình có điều để bán. Trước vụ điều thất thu diện rộng, Phòng Nông nghiệp & Môi trường Hàm Tân cần khảo sát thực tế các địa phương, tham mưu UBND huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ nông dân xem như bị thiên tai, thất bát mùa màng (trước đó bí hồ lô nhiều xã cũng khô héo, mất mùa do hạn hán kéo dài). Vấn đề đáng quan tâm, hiện vẫn còn nhiều vườn điều già cỗi, trồng dày trong các khu dân cư, năng suất điều giảm mạnh liên tục theo từng năm. Hội nông dân các xã phối hợp ngành chức năng tuyên truyền cho bà con chặt tỉa vườn điều rộng rãi, loại bỏ những cây quá già; liên kết hỗ trợ lập dự án nhỏ vay vốn ngân hàng (Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chính sách xã hội), cũng như hướng bà con thay thế bằng một số cây trồng phù hợp trên những thửa đất bạc màu, như trồng keo giâm hom xen một vụ mì đầu đã đem lại hiệu quả cho các hộ trồng theo cách này.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuẩn bị khánh thành 2 tuyến đường trọng điểm
BTO-Chiều 4/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã đi kiểm tra thực tế 2 tuyến đường trọng điểm nằm trong chuỗi những công trình chào mừng 50 năm giải phóng Bình Thuận. Tham gia chuyến đi còn có Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cùng các sở ngành liên quan.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Mất trắng mùa điều