Ghi nhận sự nỗ lực khắc phục về ô nhiễm môi trường
Về vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/3/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện chủ trì mời Sở Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các tổ chức chính trị, đoàn thể của xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức và các hộ dân bị ảnh hưởng của 2 xã (khoảng 70 hộ) để nghe Công ty báo cáo kết quả khắc phục mùi hôi tại Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt Nam và Trang trại chăn nuôi heo Làng Việt 1.

Sau khi nghe Công ty báo cáo kết quả khắc phục mùi hôi, Phòng Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận 10 ý kiến phát biểu của người dân. Theo đó, người dân ghi nhận sự nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm thiểu mùi hôi của Công ty TNHH Làng Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận tình hình phát sinh mùi với tần suất, nồng độ có giảm so với thời điểm trang trại chưa áp dụng công nghệ, hệ thống xử lý mùi mới. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận sự nỗ lực khắc phục của công ty, vẫn còn một số ý kiến phản ánh phát sinh mùi hôi chưa được xử lý triệt để, đặc biệt là khoảng thời gian từ 23h đêm trở đi, khi êm gió vẫn có mùi (từ 17h – 18h). Người dân cũng phản ánh các tuyến đường xe vận chuyển heo từ trang trại đi ra có phát sinh mùi hôi. Nếu tình hình này vẫn kéo dài và công ty chưa có biện pháp xử lý triệt để, người dân có khả năng mắc bệnh về đường hô hấp rất cao.
Tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc khắc phục mùi hôi tại trang trại
Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục mùi hôi tại trang trại. Đồng thời, đề nghị công ty tăng cường nguồn lực để vận hành đồng bộ, ổn định các công trình xử lý mùi hôi. Mặt khác, thực hiện phân công ca trực giám sát hàng ngày các khu vực phát sinh mùi hôi để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo không để phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Song song, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các giải pháp khắc phục mùi công ty đã áp dụng trong thời gian qua và thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội tại địa phương.
Trước đó, trong quá trình hoạt động của Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Làng Việt Nam…
Kết quả, trong quá trình triển khai lắp đặt hệ thống xử lý mùi, công ty đã mời đại diện UBND xã Hàm Đức, UBND xã Hồng Sơn và khoảng 30 người dân địa phương đến Trang trại chăn nuôi heo giống và hậu bị Làng Việt 1 tham quan quá trình lắp đặt hệ thống xử lý mùi vào ngày 6/12/2024. Theo đánh giá cảm quan của công ty trong quá trình vận hành hệ thống thì mùi đã giảm trên 80%. Ý kiến của địa phương, khi công ty áp dụng công nghệ, hệ thống xử lý mùi mới, tình hình phát sinh mùi với tần suất, nồng độ giảm nhiều. Đồng thời, tại cuộc họp cử tri gần nhất vào đầu năm 2025 tại xã Hồng Sơn và Hàm Đức, phần lớn người dân không có ý kiến phản ánh, riêng có một ý kiến ghi nhận sự nỗ lực của công ty trong quá trình xử lý mùi hôi và đánh giá mùi hôi có giảm hơn trước nhưng không đạt được 100% như mong muốn. Do đó, đề nghị công ty cần nỗ lực hơn nữa trong việc xử lý mùi hôi.
Qua giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì vào đầu năm 2025 cũng đánh giá, tại các khu vực đã lắp đặt hệ thống xử lý mùi, không còn nghe mùi hôi, các khu vực chưa hoàn thiện và đang trong giai đoạn lắp đặt thi thoảng có mùi nhẹ.
Được biết, Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt Nam, xã Hồng Sơn và Trang trại chăn nuôi heo giống hậu bị Làng Việt Nam 1, xã Hàm Đức, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty TNHH Làng Việt Nam có tổng diện tích hơn 56ha, quy mô 5.000 con heo nái và 60.000 con heo thịt. Thời gian qua, các trang trại heo này của Công ty TNHH Làng Việt Nam thường xuyên phát tán mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân tại 2 xã Hàm Đức và Hồng Sơn.