Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc long trọng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện và 48 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận

08/04/2023, 13:44

BTO-Sáng 8/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Bắc (1983-2023) và 48 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận (8/4/1975 -8/4/2023).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Văn Tí – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; đại diện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các tỉnh bạn.

4fae2757-2a46-4a2a-bd76-5a8ad8a35351.jpeg
Văn nghệ chào mừng
img_0534-1-.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã ôn lại chặng đường 48 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận và những thành tựu nổi bật qua 40 năm xây dựng và phát triển của huyện Hàm Thuận Bắc.
Nổi bật, hệ thống thủy lợi được đầu tư cơ bản, là khâu đột phá thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Hạ tầng thiết yếu, đặc biệt hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, thu hút ngày càng nhiều công ty, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh làm ăn hiệu quả.
Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với năm 2002, chiếm vị trí thứ hai trong 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đến cuối năm 2022 toàn huyện có 10/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cùng với đó, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, bình quân hàng năm giảm 1%; đến nay huyện không còn tình trạng hộ dân thiếu ăn trong thời kỳ giáp hạt như thời kỳ mới chia tách huyện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 14,88% vào năm 2001 đến năm 2022 giảm xuống còn 4,44% và hộ cận nghèo còn 4,74%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 48 triệu đồng/người, gấp 4 lần so với năm 1995…

img_0526-1-.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đọc diễn văn kỷ niệm. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trân trọng chúc mừng thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đạt được trong chặng đường 40 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống quý báu của huyện, duy trì đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân để tạo ra sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển nhanh và bền vững.
Cùng với đó, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Theo đó, cần chú ý khai thác một cách có hiệu quả điều kiện tự nhiên - văn hóa – xã hội của huyện; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao, tích cực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ… Cùng với việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực địa phương, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư bên ngoài, tạo thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2dd70387-a443-4f1e-b339-afd28ef8b0b0.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Hàm Thuận Bắc phải lấy người dân làm trung tâm; người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, vừa là động lực, vừa là người được hưởng lợi từ thành quả phát triển. Tiếp tục chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác “đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo...

Đồng thời, phát huy tinh thần “Tự lực - tự chủ - tự quản" của mỗi người dân Hàm Thuận Bắc trong tiến trình phát triển của huyện. Bên cạnh đó, cần tăng cường các giải pháp củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

img_0543-1-.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Hàm Thuận Bắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Hàm Thuận Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 4 xã vùng cao Hàm Thuận Bắc
BTO-Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023 tại 4 xã vùng cao: Đa Mi, La Dạ, Đông Giang và Đông Tiến.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc long trọng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện và 48 năm ngày giải phóng quê hương Hàm Thuận