Theo dõi trên

Hàng hoá dịp Tết dồi dào, người dân không nên tích trữ

25/01/2022, 14:57 - Lượt đọc: 252

Các cơ quan, ban ngành chức năng TP.HCM khuyến cáo, người dân không cần phải tích trữ hàng hoá và khi có bất cứ sự cố ngộ độc thực phẩm nào thì cần liên lạc với cơ quan chức năng để tránh tình trạng thực phẩm bẩn gây hại.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là công việc thường xuyên và đặc biệt được chú trọng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Ngành chức năng sẽ tập trung vào công tác thanh kiểm tra, rà soát phòng chống ngộ độc thực phẩm, tuyên truyền…

Trong đó, việc thanh kiểm tra được chú trọng với 11 đoàn kiểm tra của Ban và mỗi địa phương cũng có hàng chục đoàn liên ngành ra quân đồng loạt để kịp thời phát hiện các vi phạm trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, bà Phong Lan cho rằng, quan trọng nhất vẫn là sự hợp tác của người dân như ủng hộ thực phẩm sạch, mua sản phẩm hợp pháp, không mua sản phẩm buôn bán tự phát… Theo bà Phong Lan, dịp Tết sẽ ít xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên diện rộng khi các bếp ăn tập thể không hoạt động. Nhưng nếu người dân cứ cho qua các trường hợp ngộ độc, tự mua thuốc… thì lực lượng chức năng khó truy xuất, xử lý. Do đó, khi có sự cố về thực phẩm, người dân có thể gọi đường dây nóng của Ban là 028 39 301 714.

Về việc cung cấp thực phẩm cho người dân trong dịp Tết, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Coop) cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đến nay, tình hình cung ứng hàng hoá đã khôi phục đáng kể, tiệm cận với Tết năm ngoái. Saigon Coop đã dự trữ 9 nhóm hàng hoá thiết yếu với tổng giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng cho dịp Tết nên chắc chắn sẽ không thiếu hàng hoá.

Việc phục vụ nhân dân trong dịp Tết cũng đã sẵn sàng, chú trọng khâu phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các phương thức buôn bán trực tiếp và gián tiếp. Các mặt hàng cũng đa dạng từ nguyên liệu đến thực phẩm chế biến sẵn, các món ăn truyền thống, gói quà tặng… với nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

Về thời gian hoạt động, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Coop cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các điểm bán, siêu thị của Saigon Coop cũng chỉ đóng cửa ngày mùng 1 Tết.

"Ngày 30 Tết siêu thị vẫn phục vụ bà con đến hết buổi sáng. Đến mùng 2 Tết là bà con có thể đi chợ ở các điểm bán của Saigon Coop nên bà con không nên lo lắng, tích trữ hàng hoá… hoàn toàn có sự an tâm lớn trong thời gian Tết của mình" - ông Đức cho biết./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
TP.HCM tuần thứ 3 là vùng xanh, Bộ Y tế đề nghị không cách ly người về quê ăn Tết
Ngày 22/1, TP.HCM vẫn đạt cấp độ 1 (vùng xanh) và đây là tuần thứ 3 liên tiếp TP.HCM duy trì được cấp độ dịch này. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê ăn Tết.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng hoá dịp Tết dồi dào, người dân không nên tích trữ