Theo dõi trên

Hiến tặng hơn 1.200 hiện vật cho bảo tàng các tỉnh

28/05/2022, 15:23

BTO - Sáng 28/5, Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận thuộc Trung tâm UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 Tham dự có ông Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam, lãnh đạo Bảo tàng Bình Thuận và các tỉnh Gia Lai, Đắc Nông, Ninh Thuận, Cà Mau, Quảng Ninh. 

Ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2021, Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận là nơi tập hợp các nhà sưu tầm tư nhân trong tỉnh có niềm đam mê di sản văn hoá, đặc biệt là cổ vật. Đến nay câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều người cùng đam mê nhằm lưu giữ, trưng bày và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau thông qua việc giới thiệu các cổ vật.
6 tháng đầu năm, câu lạc bộ tăng cường các hoạt động nghiên cứu sưu tầm, phân loại, giám định và trao tặng cổ vật, hiện vật có giá trị về lịch sử văn hoá của dân tộc cho bảo tàng, phòng truyền thống lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh. Trong đó, tổ chức hiến tặng hơn 1.200 hiện vật. Đón hơn 10.000 lượt du khách tới tham quan tại nhà trưng bày hiện vật đặt tại số 93/2 Chế Lan Viên, phường Mũi Né. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo cho đồng bào khó khăn tại Phan Lâm, Phan Sơn (Bắc Bình). Phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền giáo dục truyền thống cho học sinh…

Những tháng còn lại năm 2022, dự kiến câu lạc bộ sẽ tiếp tục hiến tặng 400 hiện vật, phát triển hội viên để thành lập 3 chi hội trong tỉnh. Đồng thời tổ chức chuyên đề về nâng cao chất lượng đánh giá hiện vật lịch sử và nền văn hoá Chăm. Hội thảo trưng bày, trao đổi, giao lưu, đấu giá hiện vật tiêu biểu, tạo sân chơi trao đổi lành mạnh và gây quỹ cho câu lạc bộ hoạt động…

Tại hội nghị, câu lạc bộ đã trao tặng hơn 500 hiện vật cho các bảo tàng, lực lượng vũ trang các tỉnh và kết nạp thêm 3 hội viên mới. 
3badc2c3-22f7-4254-b32f-a086f03cca04.jpeg
Ông Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Nam trao thẻ kết nạp hội viên mới
71442abe-3d84-44e2-86a1-587b9fa1a46b.jpeg
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn-chủ nhiệm câu lạc bộ trao tặng hiện vật cho các bảo tàng, trung tâm trưng bày trong và ngoài tỉnh
d51d0c35-6960-4a8b-85e6-c4e7e43edc2f.jpeg
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn giới thiệu với cán bộ văn hoá các tỉnh những hiện vật đang trưng bày tại Nhà trưng bày số 93/2 Chế Lan Viên, phường Mũi Né
d3094394-4633-4e36-95c5-7f89aff9710b.jpeg
Khách tham quan tại nhà trưng bày

THUỲ LINH


(1) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong nhân dân
Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiến tặng hơn 1.200 hiện vật cho bảo tàng các tỉnh