Theo dõi trên

Hộ chiếu mẫu mới phù hợp với thông lệ quốc tế

10/08/2022, 14:48

BTO-Sáng 10/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 62 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại điểm cầu Bình Thuận do Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Nguyễn Hữu Thông chủ trì.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hữu Thông đặt vấn đề: Hiện một số quốc gia không chấp thuận hộ chiếu phổ thông mẫu mới, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thì trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp khắc phục thế nào?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua năm 2019.

Tất cả chi tiết được in trên hộ chiếu được thực hiện theo đúng quy định của luật. Hộ chiếu mẫu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều nước đều dùng mẫu này và không ghi nơi sinh. Hộ chiếu Việt Nam đưa ra được đa số nước chấp nhận. Chỉ có 3 nước là Đức, Tây Ban Nha, Czech chưa chấp nhận. Gần đây, Tây Ban Nha đã chấp nhận hộ chiếu Việt Nam. Cũng có nước bị vướng về vấn đề hộ chiếu giống Việt Nam như Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận: “Bộ Công an chủ trì thực hiện việc này nên chúng tôi nhận trách nhiệm”. Bộ Công an đã có giải pháp để khắc phục, trước mắt với công dân thấy cần bổ sung nơi sinh thì bộ đã bàn với các cơ quan liên quan bổ sung vào phần ghi chú nơi sinh. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh thì bộ sẽ báo cáo Chính phủ, thống nhất với các cơ quan, báo cáo Quốc hội đề xuất sửa Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó bổ sung thông tin này.

Trả lời câu hỏi thứ hai của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông về sử dụng trái phép chất ma túy và giải pháp xử lý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngành công an xác định ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm. Hiện đã có những quy định riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Vì thế, Bộ Công an sẽ quản lý chặt, điều tra nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và xử lý đối tượng mua bán trong nước.

qh.1111.jpg
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an

Ngoài ra, tại phiên chất vấn, các ĐBQH cũng nêu lên nhiều nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó còn có các vấn đề về thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội thảo về Đề án  “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát đối với hoạt động của HĐND các cấp; sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp”.
BTO-Sáng 14/7, bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tham dự Hội thảo do Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hộ chiếu mẫu mới phù hợp với thông lệ quốc tế