Theo dõi trên

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

13/10/2023, 14:50

BTO-Sáng 13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (gọi tắt Đề án 938). Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

de-an-938.1.jpg
Báo cáo viên chuyển tải những nội dung cơ bản về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Tại hội thảo, các đại biểu phụ trách Ban nữ công công đoàn cơ sở, công đoàn ngành và đoàn viên, công nhân lao động được nghe bà Lê Thị Thanh Nhã – chuyên viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới, báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh chuyển tải những nội dung cơ bản về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; bạo lực trên cơ sở giới; quy định pháp luật về quấy rối tình dục nơi làm việc.

Ngoài ra, cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề bức xúc hiện nay như xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; mất cân bằng giới tính khi sinh; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ… Từ đó đề xuất các giải pháp tập trung việc nâng cao chất lượng giáo dục gia đình, nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình; công tác phối hợp giải quyết các vấn đề xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ. Đồng thời, các đại biểu đưa ra những kinh nghiệm trong công tác giáo dục trẻ em trong gia đình, nhất là trẻ em vị thành niên; công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội…

de-an-938.jpg
de-an-938.31.jpg
Đoàn viên công đoàn tham gia thảo luận

Bà Đặng Thị Thanh Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) được Chính phủ ban hành tháng 6/2017, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội, hướng tới giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ba-hoa.jpg
Bà Đặng Thị Thanh Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn đoàn viên, người lao động nữ phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn qua hội thảo, đoàn viên, công nhân lao động sẽ hiểu rõ hơn thế nào là bạo lực trên cơ sở giới, những hành vi nào là quấy rối tình dục. Qua đó biết cách phòng ngừa, ứng phó với những điều bất lợi cho chính mình, người thân và người xung quanh. Đồng thời, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, để chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề của xã hội, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập trung phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở
Nhiệm kỳ qua (2018-2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung toàn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh phát triển đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ đoàn viên, người lao động nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội