Theo dõi trên

Hoạt động vận tải tăng cao trong những tháng đầu năm

10/05/2022, 05:52

Vận tải đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã trở về trạng thái bình thường, nhu cầu đi lại của người dân tăng trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của các doanh nghiệp vận tải hành khách.

dsc_5508.jpg
Vận tải hành khách tại Bến xe bắc Phan Thiết. Ảnh: Đ.Hòa

Không chỉ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải đường dài khởi sắc mà các tuyến xe buýt, taxi trên địa bàn tỉnh cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Trước đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với nhiều khó khăn, giờ đây tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 3 cũng cao, chính vì vậy việc di chuyển ra ngoài tỉnh của người dân tăng cao hơn. Năm 2022, ngành Giao thông - Vận tải (GTVT) của tỉnh đặt quyết tâm rất lớn, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để duy trì, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn, kịp thời trong điều kiện dịch bệnh nhằm phục vụ mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhìn lại các hoạt động của ngành GTVT năm 2021, đợt dịch Covid - 19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thành phần kinh tế, trong đó có lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch nói chung và công tác bảo đảm hoạt động vận tải nói riêng đã có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả tích cực. Trong nỗ lực chung ấy, ngành GTVT đã triển khai nhiều giải pháp vận tải nhằm bảo đảm không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân và nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, ngành GTVT còn xây dựng kế hoạch vận tải, bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp lễ, tết. Đặc biệt là, hiện nay thị trường du lịch đang dần hồi phục trở lại, nhu cầu đi lại của người dân cao hơn. Ngay trong tháng 4/2022 có các ngày nghỉ lễ như: ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4), ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) trùng vào dịp cuối tuần, thời gian nghỉ được kéo dài nên nhu cầu đi lại vui chơi của người dân tăng cao. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng tăng hơn so với trước. Theo đó, vận tải hành khách trong tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh tăng 5,63% so với tháng trước và tăng 27,36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm vận chuyển hành khách, tăng 13,85% so với cùng kỳ năm 2021. Vận chuyển hàng hóa đường sắt cũng tăng cao hơn so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 38,49 ngàn hành khách. Vận chuyển hành khách đường thủy đạt 18,80 ngàn hành khách, tăng 9,49% so với tháng trước và tăng 44,76% so với cùng kỳ năm 2021, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 62,77 ngàn hành khách, tăng 84,95% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với vận tải hàng hóa, ước tháng 4 vận chuyển hàng hóa đạt 986,46 ngàn tấn, tăng 9,47% so với tháng trước và tăng 42,26% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm đã vận chuyển hơn 3 triệu tấn hàng hóa, tăng 6,58% so với cùng kỳ năm trước. Có thể nói, ngành GTVT đã cố gắng, nỗ lực để duy trì, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn, kịp thời trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm phục vụ mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế ở mức cao nhất có thể.

Để khôi phục hoạt động vận tải nói chung và vận tải hành khách liên tỉnh nói riêng, điều quan trọng nhất vẫn là hiệu quả công tác phòng chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19. Hiệu quả của công tác này càng cao thì mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh càng nhanh chóng trở lại bình thường, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc đi lại, làm ăn, kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

THANH QUANG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đoàn ĐBQH tỉnh:   
Chuẩn bị tổ chức hội thảo về trồng và tiêu thụ thanh long
BTO-Đoàn ĐBQH tỉnh vừa có kế hoạch tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ bền vững trái thanh long trên địa bàn tỉnh”, diễn ra vào ngày 19/5/2022.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoạt động vận tải tăng cao trong những tháng đầu năm