Theo dõi trên

Hội nghị điển hình tiên tiến và tri ân tấm lòng vàng

25/11/2022, 14:38

BTO-Sáng 25/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tri ân tấm lòng vàng, giai đoạn 2016 – 2021.

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là những nạn nhân chất độc da cam điển hình tiên tiến; người chăm sóc các nạn nhân và đại diện các nhà tài trợ tiêu biểu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” và cuộc vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” giai đoạn 2016-2021 đã phát triển liên tục cả bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả trên nhiều mặt hoạt động. Từ phong trào thi đua và cuộc vận động đã xuất hiện những “tấm lòng vàng” vì nạn nhân chất độc da cam; những tấm gương vượt khó, vươn lên của nạn nhân cũng như những cán bộ, hội viên vì mục tiêu xoa dịu nỗi đau da cam.

nncddc-1.jpg
Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, trong 5 năm qua, toàn hội đã vận động được 24,87 tỷ đồng (tiền mặt và vật chất quy tiền). Nguồn lực vận động quỹ giai đoạn 2016 – 2021 tăng gần 1,6 lần so với giai đoạn 2011 – 2016 (24,87 tỷ đồng/15,8 tỷ đồng), đạt 177,6% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (24,87 tỷ đồng/14 tỷ đồng). Từ đó, đã hỗ trợ trực tiếp cho công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân 24,27 tỷ đồng bằng các hình thức: xây dựng 45 căn nhà; trợ cấp 215 suất cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 134 suất học bổng, trợ cấp 196 suất hàng tháng; khám bệnh, cấp thuốc, phẫu thuật 3.720 lượt người; thăm tặng quà các ngày lễ, tết hàng năm hơn 50.700 suất… Bên cạnh đó, hội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành hướng dẫn, xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

Giai đoạn 2021 – 2026, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và công tác vận động nguồn lực Quỹ “Vì nạn nhân” của tỉnh, tạo sự chuyển biến nhận thức về thảm họa da cam ở Việt Nam. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch vận động do UBND tỉnh giao hàng năm từ 2,5 tỷ - 3 tỷ đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình “Xây dựng 50 căn nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam” và tiếp tục thực hiện Chương trình “Hỗ trợ vốn vay sản xuất, chăn nuôi cho nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2020 – 2023…

nncddc-2.jpg
Tri ân tấm lòng vàng của các cá nhân, doanh nghiệp.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân; Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã trao bằng tri ân cho 8 cá nhân, tập thể và giấy khen cho 15 cá nhân, 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” và cuộc vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” giai đoạn 2016 – 2021.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vận động hơn 2,5 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động những tháng cuối năm.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị điển hình tiên tiến và tri ân tấm lòng vàng