Theo dõi trên

Hội nghị Gặp gỡ Thái Lan tại Quảng Trị: Cơ hội hợp tác đầu tư cho các tỉnh, thành

04/08/2023, 15:43

BTO-Nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2023), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013- 2023), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan - 1 st Meet Thailand” vào sáng nay, 4/8/2023, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo bộ ngành trung ương; 17 tỉnh, thành trong nước. Hội nghị có sự tham dự của ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, các tổ chức, cơ quan, khoảng 40 tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp đến từ Thái Lan, đoàn đại biểu Ủy ban chính quyền 5 địa phương Thái Lan (Mukdahan, Ubon Ratchathani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Khon Kaen). Cùng tham dự có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đại diện tỉnh Bình Thuận có lãnh đạo các sở: Công thương, Nông nghiệp & PTNT, UBND TP. Phan Thiết, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Tân cùng tham dự.

img_3553.jpg
 Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu chào mừng hội nghị

   

img_3556.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng giới thiệu tiềm năng lợi thế của tỉnh, thu hút đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Thái Lan; tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các đối tác Thái Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976- 2023), 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan (2013- 2023). Đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Thái Lan với các địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được đăng cai tổ chức tại tỉnh Quảng Trị là cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của Thái Lan và từ Thái Lan vào Việt Nam và tỉnh Quảng Trị.

img_3557.jpg
 Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ tại hội nghị Gặp gỡ Thái Lan

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura phát biểu hội nghị khẳng định, Quảng Trị là địa điểm chiến lược trong triển khai hợp tác 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, kết nối về mặt nhân dân bao gồm du lịch, giáo dục, văn hóa. Đây là tiền đề quan trọng để tăng cường kết nối về kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi cấp độ, nhất là cấp độ địa phương. Thời gian qua, giữa Thái Lan và Quảng Trị đã có nền tảng kết nối trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, du lịch, văn hóa đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng thời ông bày tỏ, hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” là diễn đàn mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan nhận thức rõ hơn về tiềm năng của tỉnh Quảng Trị nói riêng, các tỉnh thành khác ở Việt Nam nói chung nhằm mở đường cho quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư các mặt Thái Lan có thế mạnh.

img_3549.jpg
 Lãnh đạo bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các tỉnh thành tham gia hội nghị

  Hội nghị cũng đã có các phiên tọa đàm về năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao; Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) thúc đẩy hợp tác, để các tỉnh có tiềm năng, lợi thế tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các doanh nghiệp Thái Lan.

img_9086.jpg
  Các đại biểu Thái Lan và Việt Nam tọa đàm tại hội nghị

Trong khuôn khổ liên quan hội nghị Gặp gỡ Thái Lan, ông Trần Minh Hoài, Phó Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận cho biết, Thái Lan có thế mạnh công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, tỉnh sẽ xem xét đề xuất một số lĩnh vực hợp tác về công nghiệp năng lượng, sản xuất ô tô điện, các loại hình du lịch; chế biến thực phẩm, trái cây.

  Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có phiên Gặp gỡ Quảng Trị- Thái Lan nhằm giới thiệu sâu hơn tiềm năng thu hút đầu tư từ Thái Lan. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tiếp xã giao Đại sứ Thái Lan và các doanh nghiệp nước này. Tỉnh hướng dẫn các đoàn thăm một số cơ sở kinh tế, công nghiệp và văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Thái Lan
BTO-Trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” tại tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Thái Lan, vào sáng nay (ngày 4/8).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị Gặp gỡ Thái Lan tại Quảng Trị: Cơ hội hợp tác đầu tư cho các tỉnh, thành