Theo dõi trên

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

17/10/2022, 15:33

BTO-Sáng 17/10, tại TP. Phan Thiết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại TP. Phan Thiết và trực tuyến tại 78 điểm cầu với sự tham dự của 1.659 cán bộ chủ chốt các cấp Hội CTĐ thuộc các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam chủ trì hội nghị. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có các đồng chí: Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh.

hoi-nghi-ctd-2(1).jpg
Hội nghị  toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội CTĐ Việt Nam được tổ chức đầu cầu trực tiếp tại Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam khẳng định: Hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết được tiến hành sau thành công của đại hội Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI thể hiện quyết tâm cao đưa nghị quyết vào cuộc sống.

hoi-nghi-ctd-3(1).jpg
Đồng chí  Dương Văn An - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chào mừng hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã tin tưởng chọn thành phố biển Phan Thiết làm địa điểm tổ chức đầu cầu trực tiếp, kết nối trực tuyến với các địa phương trong cả nước để tổ chức hội nghị. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để Hội CTĐ tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Hội CTĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị diễn ra 3 ngày (17 – 19/10), sẽ tập trung quán triệt một số văn bản mới liên quan đến quản lý nhà nước về hoạt động hội, quỹ hội;  những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XI; chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, các đại biểu sẽ được hướng dẫn thực hiện 2 chương trình trọng tâm là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, hướng dẫn tổ chức Tết Nhân ái; công tác tổ chức, kiểm tra, công tác truyền thông vận động nguồn lực, công tác văn phòng…

Bên cạnh đó, với tầm quan trọng của chuyển đổi số và công tác truyền thông, vận động nguồn lực, hội nghị sẽ nghe giới thiệu chuyên đề Cổng thông tin điện tử của hội. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có một số hoạt động liên quan đến số hóa như triển khai địa chỉ nhân đạo inhandao, app.thiện nguyên; đồng thời, chuẩn bị tập hợp dữ liệu hội viên, tình nguyện viên để số hóa thông tin cá nhân trong dữ liệu quốc gia...

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ
BTO-Sáng 28/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho 150 cán bộ hội các cấp trong tỉnh.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam