Theo dõi trên

Hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện phong trào “Tết Nhân ái”

25/02/2023, 21:44

BTO-Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các sở, ngành liên quan và Hội Chữ thập đỏ các địa phương.

hoi-nghi-tk-ctd-toan-quoc-2.jpg
Điểm cầu Bình Thuận tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023.

Phong trào “Tết Nhân ái” được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thống nhất triển khai từ năm 2023 trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả của Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Xuân Quý Mão năm 2023 là năm đầu tiên các cấp Hội triển khai phong trào “Tết Nhân ái”. Các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng, phát huy tính sáng tạo và đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả, toàn hệ thống Hội đã vận động nguồn lực thực hiện phong trào đạt trên 1.175 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Thông qua phong trào, cả nước có 2.619.927 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Toàn hệ thống Hội đã tổ chức được 374 chương trình “Tết Nhân ái” theo quy mô “Hội chợ - Tặng quà - Vui tết”, trong đó Trung ương Hội phối hợp với UBND các tỉnh, thành tổ chức 10 chương trình điểm “Tết Nhân ái” tại 8 cụm thi đua; trực tiếp chỉ đạo tổ chức 7 chương trình theo chỉ định của nhà tài trợ.

hoi-nghi-tk-ctd-toan-quoc-1.jpg
Đầu cầu Trung ương.

Tại tỉnh Bình Thuận, phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động trao tặng 49.666 suất quà, tổng trị giá trên 18,6 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật đã tổ chức được 2 chương trình điểm “Tết Nhân ái” tại huyện Bắc Bình và thành phố Phan Thiết với hơn 1.500 người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam tham gia…

Biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào Tết Nhân ái năm 2023 do Hội Chữ thập đỏ chủ trì thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Phong trào Tết Nhân ái cần được tổ chức thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự trân trọng với người nhận. Theo đó, để phong trào được triển khai hiệu quả ở tất cả các tỉnh, thành, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động, kết nối nguồn lực từ sớm, rà soát đối tượng thụ hưởng nhằm đảm bảo không bỏ sót người cần trợ giúp.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027.

N.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong hoạt động Hội Chữ thập đỏ
BTO-Sáng 24/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022; đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện phong trào “Tết Nhân ái”