Theo dõi trên

Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh

18/03/2024, 10:28

BTO-Ngày 17/3, tại Bắc Bình, Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh trong Tháng Thanh niên năm 2024.

Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 1 điểm phát sóng wifi miễn phí, 1 “vườn cây sinh kế” hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Sau buổi lễ, Ban tổ chức triển khai các đội hình thực hiện các nội dung như: dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn; tuyên truyền bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện công trình “áo mới trường em” phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải, triển khai đội hình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Tỉnh đoàn trao tặng điểm phát sóng wifi miễn phí

ngay-chu-nhat-xanh-7.jpg
ngay-chu-nhat-xanh-3.jpg

Thực hiện công trình “Áo mới trường em”

Hưởng ứng phát động của Tỉnh đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cùng ngày, tuổi trẻ Bình Thuận đã tiên phong, xung kích triển khai các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đó, 100% cấp bộ Đoàn, Hội đã đồng loạt triển khai các công trình phần việc thiết thực như: thực hiện 26 tuyến đường hoa thanh niên, tổ chức hơn 200 hoạt động dọn dẹp vệ sinh, nạo vét kênh mương, thu gom rác tại các tuyến đường nông thôn, các điểm đen chân rác; trồng và chăm sóc hơn 2.000 cây xanh; triển khai các tuyến đường hoa, mô hình “cột điện nở hoa”, mô hình “biến điểm đen rác thành vườn hoa”; lắp đặt 38 bảng biển báo tuyên truyền an toàn giao thông; thực hiện công trình “Ánh sáng an ninh”, “Áo mới trường em”; trao tặng học bổng cho học sinh khó khăn; hỗ trợ người dân khu vực nông thôn cập nhật và đăng nhập ứng dụng VNeID trong định danh mức 2 về CCCD gắn chip; phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, hướng dẫn xử lý, phân loại rác thải, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… Các hoạt động đã thu hút hơn 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia với tổng nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc hơn 500 triệu đồng.

Cạo xóa quảng cáo trên cột điện; Tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài định danh mức độ 2.

ngay-chu-nhat-xanh-4.jpg
ngay-chu-nhat-xanh-2.jpg
ngay-chu-nhat-xanh-6.jpg

Trao tặng thùng rác, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường

ngay-chu-nhat-xanh-5.jpg

Trao học bổng cho các em học sinh

Lễ ra quân Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh trong Tháng Thanh niên năm 2024 phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành vi thân thiện với môi trường đến đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuổi trẻ Bình Thuận góp phần xây dựng văn minh đô thị
Với vai trò là lực lượng xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thời gian qua đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định được vai trò tiên phong trong hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh