Theo dõi trên

Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

10/07/2019, 09:31

BT- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày (bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 11 và cả ngày 12/7/2019). Dự đại hội có hơn 270 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Trong đó, đã thống nhất Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để trình đại hội. Về nhân sự đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị danh sách Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa VIII là 87 vị theo quy trình. Cụ thể, đã lập danh sách 35 vị là đại diện các tổ chức thành viên MTTQVN tỉnh; 10 vị khối đại diện MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố, 30 vị khối cá nhân tiêu biểu và 12 vị khối cán bộ chuyên trách. Về nhân sự lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh khóa VIII gồm 4 vị gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch; nhân sự Ủy viên Thường trực nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự gồm 3 ủy viên Thường trực, dự kiến bố trí chức danh Trưởng 3 ban chuyên môn.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, thông tấn báo chí cần tăng cường công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm bắt được những thông tin, góp phần để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

 Thanh ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024