Theo dõi trên

Kẻ dùng búa tấn công chủ quán cà phê lãnh án 11 năm tù

15/03/2021, 18:22

BTO- Sau 1 ngày xét xử, chiều nay (15/3) Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam (SN 1981, quê ở tỉnh Thái Nguyên, đăng ký thường trú tại Phòng 2003 – N09 B2 – Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) mức án 11 năm tù về tội giết người. Ngoài ra bị cáo Nam còn phải bồi thường tổng số tiền 380 triệu đồng cho 2 bị hại trong vụ án.

Tại phiên xử, bị cáo Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng tại phiên xử, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc bị cáo dùng búa tấn công liên tiếp vào người các bị hại thể hiện mục đích của bị cáo là muốn tước đoạt tính mạng của các bị hại. Các bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nam mức án nêu trên.

Cáo trạng vụ án thể hiện, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 2/6/2020, Nam điều khiển xe mô tô đến quán cà phê của chị Đào Thị Kiều Trang (SN 1985) ở trên đường quốc lộ 1A thuộc phường Xuân An, TP. Phan Thiết. Khi thấy chị Trang mở cửa quán chuẩn bị bán cà phê sáng thì Mai Quốc Nam mang túi xách màu đen vào hỏi mua 1 gói thuốc lá “555”. Thấy trong quán chỉ có chị Đào Thị Kiều Trang đang quay lưng đứng tại quầy bán hàng, Mai Quốc Nam đã lấy một cây búa tấn công nạn nhân. Chị Trang đã tri hô. Nghe tiếng kêu của chị gái, anh Đào Hùng (SN 1995) đang ngủ trong nhà liền mở cửa chạy ra thì bị Mai Quốc Nam áp sát dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu làm anh Đào Hùng ngã xuống nền nhà. Sau đó, Mai Quốc Nam cầm cây búa, lấy túi xách chạy ra khỏi quán, điều khiển xe mô tô BKS 49T4 - 0759 chạy theo đường Quốc lộ 1A về hướng tỉnh Ninh Thuận. Đến khoảng 3 giờ ngày 4/6/2020, Nam chạy đến thành phố Hà Nội rồi tháo biển số 49T4 - 0759 ra khỏi xe. Đến sáng ngày 5/6/2020, Mai Quốc Nam bị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 257 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, cùng thành phố Hà Nội.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ dùng búa tấn công chủ quán cà phê lãnh án 11 năm tù