Theo dõi trên

Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023

31/12/2023, 08:50

ĐTO - Tối ngày 30/12, tại Quảng trường TP Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bìa trái) dự Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023

Về phía tỉnh Đồng Tháp, dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.


Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bên phải) dự Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023

Với chủ đề “Tình đất - Tình hoa”, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023 diễn ra từ ngày 30/12/2023 - 5/1/2024 gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như: không gian sắp đặt hoa, kiểng nghệ thuật; trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa, kiểng trong nước và quốc tế; phiên chợ hoa, kiểng; không gian triển lãm ảnh “Sa Đéc xưa và nay”; trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh; trang trí hoa đăng; chương trình tái hiện Lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc…

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023

Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023 là cơ hội để tỉnh Đồng Tháp giới thiệu đầy đủ, toàn diện hơn với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của hoa, kiểng Sa Đéc. Trong khuôn khổ Festival, bên cạnh hoa, kiểng Sa Đéc, các đại biểu và du khách trong, ngoài tỉnh có điều kiện tiếp cận các sản phẩm của nhiều làng hoa nổi tiếng ở Việt Nam, các Quốc gia có thế mạnh về hoa như: Hà Lan, Thái Lan… thông qua các gian hàng trưng bày, tọa đàm, hội thảo được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp. Qua đó, kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiểng, đưa sản phẩm hoa, kiểng Sa Đéc phát triển lên một tầm cao mới. Cùng với đó, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng và đầy thú vị trong những ngày đầu năm mới 2024…


Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần này. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế đầy ý nghĩa, là dịp để Đất Sen hồng quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, liên kết hợp tác, đưa thương hiệu hoa, kiểng và du lịch Đồng Tháp đáp ứng nhu cầu trong nước, vươn ra khu vực và thế giới. Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả của tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với khát vọng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; biến tiềm năng, lợi thế và những thách thức thành cơ hội và động lực phát triển, đưa tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững.


Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ 4 từ trái sang) và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa cho các nhà tài trợ

Sau lễ khai mạc, đại biểu cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng hoành tráng, khắc họa rõ nét vẻ đẹp của vùng đất Sa Đéc từ buổi ban đầu khai hoang mở đất cho đến hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu Làng hoa Sa Đéc; thể hiện bản sắc văn hóa tươi trẻ, năng động và hiện đại của một vùng đất Sa Đéc giàu “tình người - tình hoa”.


Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023

Báo Đồng Tháp điện tử sẽ tiếp tục thông tin các chương trình, hoạt động trong thời gian diễn ra Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023.

NHÓM PV CT-XH

BÁO ĐỒNG THÁP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyện báo tết, báo xuân
Hà Nội vào đông, se lạnh. Những chiếc lá vàng cuối cùng của dãy cây cổ thụ trải vàng trên hè phố. Tôi nhắn tin xin hẹn gặp nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phan Quang (Già Phan) lúc 15 giờ. Ông nhắn tin trả lời: “Vui quá, mong gặp anh!”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 năm 2023