Theo dõi trên

Khi người trẻ lập nghiệp

14/07/2017, 09:02

BT- Với gần 20 triệu đồng vốn vợ chồng tích lũy, năm 2014  Nguyễn Thành Thông, Bí thư đoàn ở xã Tiến Thành bắt đầu trồng mè, đậu phộng, dưa lấy hạt… trên 2 ha  rẫy ở thôn Tiến An. Gặp thời tiết thuận lợi, mỗi năm sau khi trừ chi phí…anh còn lãi 40-50 triệu đồng từ 2 vụ sản xuất, tạo được việc làm cho 5-7 đoàn viên thanh niên trong xã  khi họ giúp anh cùng làm đất, cuốc cỏ, xịt thuốc, vô phân… Đó là chưa kể nguồn lợi từ 1.200 trụ thanh long đã cho quả mấy năm nay. Vốn tăng lên, Thành Thông tiếp tục xây hồ tích nước tưới thanh long theo phương pháp tưới nhỏ giọt…Để theo sát công việc sản xuất của mình, ngoài giờ làm việc, Thành Thông đều có mặt tại rẫy để chăm sóc cây trồng, nhờ vậy vụ nào, các loại cây trồng của anh đều đạt năng suất cao.

                
   Nguyễn Thành Thông (phải) và Trần Quang    Hùng.

Cũng ở Tiến Thành, Trần Quang Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cũng là điển hình làm ăn giỏi. Quang Hùng  cho hay: Anh  đóng vai trò chính trong việc tạo ra thu nhập cho gia đình. Đó là 500 trụ thanh long, đàn bò gần 20 con, 6 ha chuyên trồng cây ngắn ngày hàng năm mang lại lợi tức trên 100 triệu đồng. Nếu như Nguyễn Thành Thông được thành phố Phan Thiết công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì Trần Quang Hùng cũng được Tỉnh đoàn Bình Thuận tuyên dương tại diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp”.

Mai Kim Dung



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao điểm giải quyết tồn tại chống khai thác IUU
Dự kiến trong tháng 9 tới, Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 5 về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam gỡ “thẻ vàng” thủy sản, do đó thời gian còn lại không nhiều, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung cao điểm giải quyết các tồn tại chống khai thác IUU, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón Đoàn Thanh tra của EC.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi người trẻ lập nghiệp