Theo dõi trên

Khu công nghiệp Tân Đức: Tập trung bồi thường để kịp khởi công vào quý III

23/05/2022, 07:26

Nằm ngay vị trí lợi thế là gần nút giao của tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, quốc lộ 1, quốc lộ 55, Khu công nghiệp Tân Đức đang được kỳ vọng sẽ được khởi công sớm để tạo đà cho Hàm Tân thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư…

Năm 2021, Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, Hàm Tân được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư dự án xây dựng với diện tích khoảng 300 ha. Ngay sau khi có chủ trương, UBND huyện Hàm Tân, xã Tân Đức và Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để dự án sớm đi vào hoạt động.

Trong thời điểm cả nước đang có nhiều đợt sốt đất khiến nhiều dự án bị chựng lại vì việc người dân yêu cầu áp giá đền bù theo giá thị trường, gây khó khăn cho cả chính quyền và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Hàm Tân việc phát triển các khu, cụm công nghiệp sẽ có tác động đa chiều cho nền kinh tế của huyện cũng như giải quyết được việc làm cho con em trong vùng nên người dân có sự đồng thuận cao. Vì vậy, nhiều người dân chỉ mong muốn địa phương có giải pháp đền bù giải tỏa hợp lý, vừa tạo điều kiện cho người dân đồng thời thu hút được doanh nghiệp đến huyện đầu tư tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước trong thế chân kiềng cả 3 bên đều có lợi là người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

Với quyết tâm đưa KCN Tân Đức sớm đi vào hoạt động, các cấp chính quyền ở Hàm Tân đã nhiều lần đối thoại với dân để nghe tâm tư nguyện vọng cũng như truyền đạt ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng KCN Tân Đức. Đến nay, qua 8 lần họp, Hàm Tân đã thông qua 121 hồ sơ đền bù/190 ha. Công ty Sonadezi Bình Thuận đã tạm ứng 70 tỷ đồng tiền đền bù vào Kho bạc huyện, có 35 hộ đã nhận tiền tạm ứng đền bù với số tiền 48 tỷ đồng/50 ha. Theo UBND huyện Hàm Tân, hiện nay KCN Tân Đức chưa hoàn thiện nhưng đã có nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư ở KCN với rất nhiều ngành nghề như chế biến sữa, thực phẩm chức năng, cơ khí, điện tử, ngành may mặc giày da… KCN Tân Đức đang tập trung gấp rút hoàn thiện các bước đền bù giải tỏa để sớm đi vào hoạt động, nếu mọi thứ thuận lợi thì dự kiến vào cuối quý III KCN sẽ khởi công…

Theo ông Trác Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, đến giữa tháng 5, KCN Tân Đức đã hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với số tiền 6,25 tỷ đồng, đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn tất bản vẽ thiết kế và đã được phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000, được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN…UBND huyện Hàm Tân cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 181 hộ và 1 tổ chức, hoàn tất xét tính pháp lý 178/227 hồ sơ với diện tích 238,67 ha…

TRẦN THI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Người đảng viên nặng lòng với nếp xuất khẩu
Thương hiệu “Nếp Cô Duyên” không chỉ nổi tiếng ở Bình Thuận nhiều năm nay mà còn được biết đến ngoài tỉnh, kể cả xuất khẩu ra một số nước Đông Nam Á. Người có công không nhỏ làm nên thương hiệu ấy phải nhắc đến đảng viên Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1984), Giám đốc HTX Nông nghiệp Công Thành ở địa bàn xã Nam Chính, Đức Linh, Bình Thuận. Anh vinh dự được kết nạp Đảng vào năm ngoái tại nơi làm việc Chi bộ HTX Nông nghiệp Công Thành.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu công nghiệp Tân Đức: Tập trung bồi thường để kịp khởi công vào quý III