Theo dõi trên

Thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm nhờ bán heo đen giống

21/05/2022, 09:19

Chị Phạm Thị Hồng Thắm, ngụ thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc) chia sẻ, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã đầu tư phát triển nghề chăn nuôi heo đen. Bởi thịt heo đen thơm ngon nên nhu cầu của thị trường tăng cao, tiêu thụ mạnh. Cùng với đó, heo đen có ưu điểm có khả năng thích nghi cao, chống chịu các bệnh, dễ chăm sóc, thức ăn có thể tận dụng tối đa từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp nên nhu cầu cung cấp heo con giống rất cao.

Hiện đàn heo đen của gia đình chị Thắm có hơn 100 con, trong đó có 13 heo nái giống. Đàn heo được nuôi nhốt trên diện tích đất rộng khoảng 1.000 m2. Trên diện tích nuôi này chị Thắm trồng nhiều cây trứng cá nhằm tạo bóng râm, che mát và có ao nước cạn để heo tự tắm mát; xung quanh được bao quanh bằng lưới B40, không cho heo ra bên ngoài.

danheodenchitham-2-.png
Đàn heo nái đen của gia đình chị Thắm

Phương thức chăn nuôi này phù hợp với đặc tính của loài heo đen truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao chăn nuôi thả rong. Do được bao bọc lưới B40, thuận lợi cho việc chăm sóc heo theo đúng quy trình, kỹ thuật, cho ăn đầy đủ chất, ngày 3 lần, thức ăn được nấu chín từ các loại rau xanh, kết hợp gạo, bắp… cùng thực hiện tiêm chủng định kỳ, kiểm soát được dịch bệnh nên đàn heo phát triển tốt.

Chị Thắm chia sẻ thêm, mỗi năm heo đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 7 – 10 con. Tính ở mức thấp mỗi lứa 7 con, thì mỗi năm 13 heo nái sẽ cung cấp khoảng 182 heo con giống. Trung bình, heo con giống sau 2 tháng tuổi, bán cho người chăn nuôi heo thịt, với giá dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng/con, trừ chi phí, thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

NGUYỄN THƯỜNG


(1) Bình luận
Bài liên quan
Khi nào mới di dời các trại chăn nuôi heo đến vị trí phù hợp?
BTO - Xưa nay dòng suối Đó nước trong xanh, chỉ hơi vẫn đục khi những cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Nước suối Đó đổ về dòng sông Dinh cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng ngàn hộ dân thị xã La Gi.
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm nhờ bán heo đen giống