Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 là dấu hiệu tích cực cho thấy định hướng đúng đắn, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.
Mục tiêu hàng đầu
Giải quyết việc làm luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu trong các chính sách phát triển bền vững của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Bình Thuận đã giải quyết việc làm cho 14.000 lao động, đạt 58,33% kế hoạch năm (so với mục tiêu 24.000 người), tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động và công tác sáp nhập đơn vị hành chính đang đặt ra không ít thách thức về bố trí lại lao động công và dân cư. Trong tổng số lao động có việc làm mới, có đến 4.000 lao động được tiếp cận vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, với tổng số tiền 233,768 tỷ đồng, đạt 133,33% kế hoạch (4.000/3.000). Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính hỗ trợ tạo việc làm đã mang lại tác động kép: vừa thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế hộ, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, 300 lao động Bình Thuận đã được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 60% kế hoạch năm (300/500). Đây không chỉ là giải pháp kinh tế hữu hiệu mà còn góp phần nâng cao kỹ năng lao động, mở rộng tầm nhìn và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người trẻ. Không dừng lại ở việc tạo việc làm, tỉnh Bình Thuận đặc biệt chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, thúc đẩy kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lao động nước ngoài làm việc tại địa phương đúng quy định. Việc triển khai đồng bộ các chính sách đào tạo nghề đang từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thích ứng với nền kinh tế số. Sự dịch chuyển từ “đào tạo theo khả năng cung ứng” sang “đào tạo theo nhu cầu thực tiễn” đã giúp người học có cơ hội việc làm ngay sau đào tạo, đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt trong nhóm thanh niên nông thôn.
Đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội
Bên cạnh nhiệm vụ tạo sinh kế, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và nhóm yếu thế. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp theo quy định. Đây là kết quả cho thấy tính nhân văn và hiệu quả của hệ thống chính sách an sinh tại địa phương. Ngoài ra, các chương trình trợ giúp hộ nghèo ổn định và phát triển sản xuất tiếp tục được duy trì, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cũng được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và công bằng cho mọi người dân.
Bên cạnh đó, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát động và triển khai hiệu quả hoạt động vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tính đến ngày 6/5/2025, toàn tỉnh đã vận động được 1,385 tỷ đồng, đạt 23,09% kế hoạch năm (6 tỷ đồng). Tuy con số này chưa cao so với mục tiêu cả năm, nhưng đây là nguồn lực quý giá, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội với người có công. Việc quản lý, phân bổ quỹ đúng mục tiêu – đúng đối tượng sẽ góp phần nâng cao đời sống người có công, đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng xã hội nghĩa tình, nhân ái.
Bức tranh tổng thể trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy Bình Thuận đã và đang triển khai tốt các chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Trong giai đoạn tới, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động hiện đại, cùng với sự quan tâm đúng mức đến người yếu thế sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy Bình Thuận vững bước trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.