Theo dõi trên

Ký kết phối hợp phóng sinh, tái tạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản

15/03/2023, 16:35

BTO-Chiều nay (15/3), Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ký kết “Kế hoạch phối hợp trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Tham dự lễ có lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và hiệp hội ngành nghề liên quan.

Theo kế hoạch phối hợp, hai bên thống nhất tổ chức tập huấn, hội thảo tối thiểu mỗi năm một lần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tăng ni, phật tử và các tầng lớp nhân dân tham gia đẩy mạnh hoạt động phóng sinh, tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phong trào thả giống tái tạo.

z4184165686356_d1faa0a111308be8d8e0be5cc6278d19(4).jpg
Ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Thượng tọa Thích Thông Triêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự phật giáo tỉnh thực hiện lễ ký kết.

Hàng năm, vào các ngày lễ như rằm tháng Giêng, lễ Phật đản, lễ Vu lan, ngày cúng ông Công ông Táo, ngày truyền thống ngành thủy sản sẽ tổ chức hoạt động thả phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản. Địa điểm thả giống trên các hồ chứa, lưu vực sông, biển, rừng ngập mặn… tùy vào đặc thù môi trường sẽ thả những loài thủy sản phù hợp.

z4184162395764_dc6f56f7e317d793ab438d38e5b0de86.jpg
Đại diện các sở, ban, ngành và thành viên Ban Trị sự phật giáo tỉnh chứng kiến lễ ký kết.

Về hình thức tuyên truyền, vận động, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh soạn thảo, in ấn, cung cấp các tư liệu, thông tin tuyên truyền gồm tài liệu pháp luật thủy sản, tờ rơi, bản đồ… Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động phật tử cam kết không đánh bắt, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Phát động phong trào chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm nâng cao ý thức trong các cấp của Giáo hội phật giáo…

z3751416625215_11aaeb61526b164ba30265b37e938e37.jpg
Nuôi thả  hải sản trên biển Phú Quý.

Được biết, theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 -1/4/2023), Sở sẽ tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, thực hiện trên tinh thần xã hội hóa, không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Cụ thể, đối tượng thả tái tạo nguồn lợi vào khu vực hồ là 60.000 con cá nước ngọt phổ biến. Ngoài ra, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển khoảng 500.000 con tôm sú giống và 1.000 con cá mú, dự kiến được tổ chức vào ngày 1/4/2023.

KIỀU HẰNG


(1) Bình luận
Bài liên quan
Tại sao các doanh nghiệp chưa thể vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công?
Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn 1) - huyện Tuy Phong được đầu tư từ năm 2014 và đã hoàn thành vào năm 2019, nhưng đến nay nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn để được đầu tư vào khu này, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư của tỉnh. Vậy tại sao các doanh nghiệp vẫn chưa thể vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư?
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết phối hợp phóng sinh, tái tạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản