Theo dõi trên

Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022): Đoàn kết, phát huy vai trò thanh niên

13/10/2022, 21:25 - Lượt đọc: 4,464

Trải qua 66 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội LHTN tỉnh Bình Thuận luôn là nơi đoàn kết, tập hợp thanh niên, chung tay xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Ra sức vì cộng đồng

Bên cạnh những công trình, phần việc thiết thực mang tính chất thường xuyên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc”, chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, góp phần tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trưởng thành. Đã xuất hiện nhiều mô hình, cuộc vận động, hoạt động phong trào mới, sáng tạo, hiệu quả, được người dân tại các địa phương đánh giá cao.

hoi-lhtn-7.jpg

Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, truyền thống đoàn kết, tập hợp thanh niên càng được phát huy rõ rệt. Từ tuyến đầu cho đến hậu cần chống dịch, không mặt trận nào thiếu đi vai trò của thanh niên Bình Thuận. Lực lượng thanh niên trong toàn tỉnh đã tham gia ở gần 4.500 Tổ giám sát Covid cộng đồng với gần 10.000 thành viên hoạt động trực tiếp tại địa bàn các thôn, khu phố; thành lập 132 đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch với hơn 1.000 thanh niên cùng tham gia vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, các khu vực phong tỏa; tham gia hoạt động tại tất cả các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19…

Đặc biệt, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Chạm những yêu thương” với nhiều hoạt động vì cộng đồng, chung tay phòng, chống dịch như: tổ chức 31 “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”, thành lập 18 “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân”; thực hiện các chương trình, mô hình “Triệu bữa cơm”, “Áo xanh xung kích – Đánh bay Covid”, “Cabin tuổi trẻ - San sẻ tuyến đầu”, “ATM gạo di động – Shipper xanh”, “San sẻ yêu thương với người nước ngoài”, “Lít xăng xanh”, “Máu hồng giúp dân”, “Kết nối nông sản - Chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”… với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

hoi-lhtn-9.jpg

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của thanh niên

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần thi đua, tình nguyện của các tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh.

Trong đó, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên luôn được các cấp Hội quan tâm. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên có việc làm; giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ; chăm lo hỗ trợ cho thanh niên công nhân; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay, các chính sách, đãi ngộ trong học nghề, lập nghiệp... đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Riêng năm 2021, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 22 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.500 lượt thanh niên; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho trên 55.800 lượt thanh niên tham gia; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 3.480 lượt thanh niên, hỗ trợ 22 dự án khởi nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” với mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2022 hoàn thành hỗ trợ 500 thanh niên nông thôn nuôi 500 con giống gia súc (bò, dê, lợn) trong trang trại của doanh nghiệp đến lúc xuất bán. Ngoài ra, các cấp hội tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cũng như liên kết làm kinh tế, đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo khởi nghiệp lập nghiệp.

Có thể thấy, thông qua các hoạt động, chương trình, gương người tốt việc tốt đã giúp cho đại đa số thanh niên kiên định về lập trường, lý tưởng, có chí vươn lên, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, chiều ngày 10/8 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bình Thuận là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022): Đoàn kết, phát huy vai trò thanh niên