Theo dõi trên

Xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện

11/08/2022, 05:32

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm, chiều ngày 10/8 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bình Thuận là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.

Dự đại hội, có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo đại diện các ban chuyên môn Trung ương Đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn cụm miền Đông Nam bộ, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

an.jpg
Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Hòa

Về phía tỉnh Bình Thuận có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; Anh hùng lực lượng vũ trang - Phạm Thị Mai; nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII của tỉnh. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”. Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ Đoàn phấn đấu đạt các chỉ tiêu trọng tâm như: Hàng năm, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và ít nhất 80% tổng số thanh niên còn lại trên địa bàn tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Tham gia hỗ trợ 16 xã xây dựng nông thôn mới, 11 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 500.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Hỗ trợ hiện thực hóa 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; trong đó có 50 ý tưởng sáng kiến ứng dụng công nghệ cao. Trồng mới 500.000 cây xanh. Phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên. Hỗ trợ 50.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

dsc_9881.jpg
Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Đ. Hòa

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ chức Đoàn phải phát huy tốt hơn nữa vai trò xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, các giá trị sống tích cực cho thanh thiếu nhi với nội dung và cách thức linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp phải nghiên cứu xây dựng và tổ chức các phong trào để phát huy trình độ, năng lực, sự sáng tạo của người trẻ, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để đi đầu, xung kích vào những khâu đột phá, lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo... Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; chú ý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn phải thực sự là người tiên phong có tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Thực hiện tốt công tác giới thiệu và tạo nguồn cho Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú, chú ý lực lượng học sinh, sinh viên; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát triển đều khắp các địa bàn, các loại hình kinh tế. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên nhi đồng; phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền bảo đảm thực chất...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cũng đề nghị đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. Trong đó chú ý đến các khâu đột phá, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi tỉnh nhà...

Dịp này, đại hội đã cảm ơn và tri ân 38 đồng chí là nguyên Thường trực Tỉnh đoàn, nguyên ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 37 ủy viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I đã bầu anh Trương Minh Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, anh Thái Thành Bi và chị Trần Thị Hòa Xuân tiếp tục tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn; hội nghị đã bầu 10 ủy viên Ban Thường vụ; 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra và anh Thái Thành Bi được bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


Đại hội cũng bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

NGỌC HÂN, ẢNH ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận
Chiều 9/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức khai mạc. Có 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tham dự. Bình Thuận là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện