“Chìa khóa” mở cánh cửa tương lai
Trong căn nhà khang trang, bà Nguyễn Thị Lành (khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi) vẫn nhớ như in về những năm tháng vất vả mưu sinh. Gia đình nghèo, chỉ có vài sào đất canh tác, vợ chồng bà phải bươn chải đủ nghề, từ làm thuê, tráng bánh đến nấu rượu để kiếm sống. Dù khó khăn, vợ chồng bà vẫn nuôi hy vọng cho con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Vốn tín dụng chính sách giúp người nghèo ở thị xã La Gi vươn lên, nuôi con ăn học
Niềm vui vỡ òa khi năm 2006, con gái đầu của bà đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. 2 năm sau, con gái thứ 2 tiếp tục trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo canh cánh: Tiền đâu để lo học phí, sinh hoạt phí cho các con? Bà Lành nhớ lại: “Nhìn con số trong giấy báo nhập học, vợ chồng tôi nghẹn lại, cả đời làm lụng chưa từng cầm trên tay khoản tiền lớn đến thế. Giữa lúc lo lắng, tôi nghe loa phát thanh khu phố thông báo về chương trình tín dụng học sinh - sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Được Hội Phụ nữ phường và tổ trưởng Tổ vay vốn hướng dẫn tận tình, tôi mạnh dạn làm hồ sơ vay 56 triệu đồng”. Số tiền ấy trở thành điểm tựa giúp các con bà vững vàng bước vào giảng đường. Những năm sau đó, 2 người con gái út cũng lần lượt đỗ đại học, cao đẳng, nâng tổng số tiền vay lên 125,8 triệu đồng.
Suốt thời gian vay vốn, bà Lành luôn thực hiện đúng cam kết, trả lãi đều đặn và tích cực gửi tiết kiệm. Khi các con tốt nghiệp, đi làm, có thu nhập ổn định, các con đã giúp ba mẹ trả nợ. Bà Lành xúc động chia sẻ: “Nếu không có chính sách tín dụng này, có lẽ gia đình tôi vẫn mãi quanh quẩn trong cái nghèo. Với những hộ khó khăn như chúng tôi, NHCSXH không chỉ là “điểm tựa”, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra tương lai cho con em nghèo có cơ hội học hành, đổi đời”.

Giải ngân vốn vay cho người dân tại La Gi.
Câu chuyện của gia đình bà Lành chỉ là một trong hàng ngàn hộ dân ở La Gi đã thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn chính sách. Chính sách tín dụng xã hội đã mở ra con đường thoát nghèo, giúp bao gia đình có cơ hội vươn lên, nuôi con ăn học thay đổi cuộc đời. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 và 5 năm triển khai Kết luận 06, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đã đạt 520 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác từ UBND thị xã lên tới 22,2 tỷ đồng. Hơn 9.700 hộ nghèo và đối tượng chính sách đã tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, tạo việc làm, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo.
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách
Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, Thị ủy La Gi đã chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 và 5 năm triển khai Kết luận 06, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách được đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để tín dụng chính sách hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tín dụng chính sách được lồng ghép với các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.
Ông Tôn Thất Muộn - Phó Bí thư Thị ủy La Gi khẳng định: La Gi xác định rõ tín dụng chính sách xã hội không chỉ là nguồn lực kinh tế, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực cho người dân.