Theo dõi trên

Lạc Tánh: Phát hiện nhiều đối tượng liên quan đến ma túy

24/12/2022, 11:16

BTO-Công an thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) vừa hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu, đồng thời chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ tàng trữ ma tuý.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 22/12, nhận tin báo của người dân, Công an thị trấn Lạc Tánh đã bắt quả tang Đỗ Hoàng An (SN 2000, trú tại thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh) đang có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại khu phố Lạc Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh.

tang-tru.jpg
z3981662389017_f762a8e9cd5bbf60e5a2251cbd9011f9.jpg
Đỗ Hoàng An và ma tuý tang vật. 

Thời điểm trên, Công an phát hiện trong túi quần của Đỗ Hoàng An đang tàng trữ 1 túi ni lông kích thước 3 cm, bên trong có chứa chất màu trắng, 1 viên nén màu xanh. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đó là ma túy dạng ketamine, còn viên nén màu xanh là thuốc lắc (ma túy tổng hợp).

Trước đó (15/11), trong ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thị trấn Lạc Tánh tiến hành kiểm tra 1 quán karaoke trên địa bàn cũng phát hiện 4 đối tượng trong quán dương tính ma tuý. 4 đối tượng này gồm: Phạm Tiền (SN 1994), Nguyễn Xuân Minh (SN 1986), Ngô Thanh Long (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Lạc Tánh và Phạm Chí Trung (SN 1986, trú thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh). Hiện, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với Phạm Tiền, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài Lạc Tánh, tệ nạn ma tuý hiện nay đang diễn ra ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Tánh Linh. Tính đến thời điểm này, Tánh Linh có 12/13 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy (trừ xã La Ngâu); chủ yếu tập trung ở thị trấn Lạc Tánh, xã Suối Kiết, Huy Khiêm, Đồng Kho, Gia An và xã Đức Phú. Loại ma túy mà đối tượng nghiện sử dụng phần lớn là methamphetamine. Đối tượng sử dụng, tàng trữ ma tuý phần lớn không có nghề nghiệp hoặc có nhưng không ổn định. Đây là nhóm đối tượng làm nảy sinh các loại tội phạm khác, nhất là tội phạm trộm cắp, gây rối, cố ý gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Đấu tranh với loại tội phạm và tệ nạn này, cơ quan chức năng, nòng cốt là Công an đã bắt hơn 100 vụ và gần 200 đối tượng/năm; lập hàng chục hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa đi cai nghiện bắt buộc.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắt một vụ ma túy lớn trên địa bàn huyện Bắc Bình
BTO-Đây là vụ án mà số ma túy thu được lớn nhất trên địa bàn được Công an huyện Bắc Bình điều tra triệt phá.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lạc Tánh: Phát hiện nhiều đối tượng liên quan đến ma túy