Theo dõi trên

Làm giả giấy ra viện để trục lợi

01/04/2025, 05:07

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các phương thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Mới đây, việc phát hiện giấy ra viện giả tại một số bệnh viện công lập làm dấy lên mối lo ngại ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở y tế.

giay-gia.jpg
Giấy ra viện giả.

Khó phân biệt thật, giả

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi đã phát hiện một số giấy ra viện bị làm giả. Cụ thể, trong năm 2023, bệnh nhân L.T.Đ. (SN 1987) đã có tổng cộng 6 lần nhập viện. Trong đó, 5 lần nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi và 1 lần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Sang năm 2024, bệnh nhân Đ. tiếp tục có 2 lần nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi và 1 lần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Các chẩn đoán cho bệnh nhân này bao gồm: Tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể, đa vết thương phần mềm, đau khớp gối, ngộ độc thực phẩm, áp xe chân...

Tương tự, giấy ra viện của bệnh nhân N.L.N.T. (13 tuổi) cũng có dấu hiệu làm giả. Bệnh nhân này đã nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi 5 lần từ cuối tháng 12/2022 đến tháng 1/2025 để điều trị các bệnh như sốt xuất huyết, viêm thanh quản khí quản cấp, viêm phúc mạc và viêm ruột thừa. Một trường hợp khác là bệnh nhân N.B.H. (15 tuổi), nhập viện từ ngày 2/11/2023 và ra viện vào ngày 8/11/2023 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, điều trị do viêm phúc mạc và viêm ruột thừa.

Các giấy ra viện giả như đề cập trên đều ghi địa chỉ trú tại khu phố 3, phường Tân Thiện (La Gi); có ghi mã thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phát hiện 3 giấy ra viện giả, Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi phát hiện tới 12 giấy ra viện giả.

Các giấy ra viện giả có nhiều mẫu mã khác nhau. Một số mẫu chỉ bao gồm mã số MS, mã số lưu trú và mã y tế, nhưng lại thiếu hình ảnh logo của bệnh viện, khiến giấy ra viện giả không đầy đủ, thiếu tính xác thực. Tuy nhiên, một số mẫu giấy ra viện giả khác lại tinh vi hơn, có đủ 5 mã số, bao gồm mã số MS, mã bệnh án, mã y tế, mã lưu trữ và mã bệnh viện, cùng với hình ảnh logo của bệnh viện. Chính sự tinh vi này khiến cho các giấy ra viện giả trở nên khó phát hiện hơn. Trong khi đó, giấy ra viện thật của bệnh viện có những đặc điểm dễ nhận diện như các đường kẻ sắc nét, phông chữ rõ ràng và các yếu tố bảo mật khác.

giay-that(1).jpg
Giấy ra viện thật.

Quét mã vạch để xác thực thông tin

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi, cách duy nhất để xác thực một giấy ra viện là tra cứu thông tin trên hệ thống của bệnh viện, thông qua mã số BHYT, tên bệnh nhân và lịch sử khám chữa bệnh. Khi tra cứu các giấy ra viện được đề cập, hệ thống xác nhận tên bệnh nhân, mã thẻ BHYT là có thật, nhưng thông tin về thời gian nhập viện, ra viện, cũng như các thông tin khám và điều trị lại không có trên hệ thống. Thêm vào đó, khi kiểm tra chữ ký của lãnh đạo bệnh viện trên giấy ra viện giả thì phát hiện rằng vào thời điểm đó, người có chữ ký đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu. Đây là dấu hiệu bất thường, càng cho thấy sự tinh vi trong việc làm giả giấy tờ.

Bác sĩ Vũ Cao Thiện - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nhận định rằng việc sử dụng công nghệ in ấn và sao chép để làm giấy ra viện giả nhằm mục đích thanh toán viện phí với các loại bảo hiểm tư nhân. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho các doanh nghiệp bảo hiểm mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến uy tín của bệnh viện.

Trước thực trạng này, bác sĩ Thiện cho biết: Tổ công nghệ thông tin của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã đề xuất đưa mã vạch vào mỗi giấy ra viện, tương tự như mã vạch của hàng hóa. Theo đó, các doanh nghiệp hoặc đơn vị cần kiểm tra giấy ra viện chỉ cần quét mã vạch và thông tin về bệnh nhân sẽ tự động hiển thị. Thời gian tới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành số hóa tất cả các hoạt động, nhằm khẳng định tính chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong y tế.

Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi chia sẻ: Với chuyện làm giả giấy ra viện, Bệnh viện đa khoa Khu vực La Gi thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan để theo dõi. Đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi số, chỉ cần quét mã vạch trên giấy ra viện để xác thực thông tin. Dự kiến phương án này sẽ triển khai trong quý 3/2025.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các cơ sở y tế.
BTO-Chiều ngày 19/1/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thăm, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Nổi bật
Họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
BTO-Chiều 31/3, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước để đánh giá tình hình triển khai và chuẩn bị tổng kết các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì cuộc họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm giả giấy ra viện để trục lợi