Theo dõi trên

Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

13/05/2023, 14:51

BTO- Sáng 13/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức trực tuyến Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Đây là sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tại điểm cầu Trung ương, dự lễ phát động có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Bình Thuận có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Bố Thị Xuân Linh – Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 - 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn; sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 -  400 tỷ đồng.

Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

4c4191f8-9bc9-4c48-ba12-5f7d6cf02987.jpeg
664a344f-ac7d-41ef-8818-6192e2d3765b.jpeg
Tại điểm cầu Bình Thuận

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Đây là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực, vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của, không tiếc máu xương cho Tổ quốc”.

Chủ tịch nước kêu gọi: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, tập thể, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ góp công, góp của để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành chương trình này.

Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý triển khai có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân sinh kế không chỉ để thoát nghèo mà còn tiến tới có cuộc sống đủ đầy, chất lượng hơn…

Tại lễ phát động, Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận đăng ký ủng hộ của đại diện các cơ quan Trung ương, các tổ chức thành viên Mặt trận, các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đồng chí Võ Văn Thưởng, Đỗ Văn Chiến, Trần Lưu Quang trao kinh phí làm nhà đợt 1 cho đại diện tỉnh Điện Biên là 200 tỷ đồng (tương đương 4.000 căn nhà).

Riêng tỉnh Bình Thuận, dịp này đã ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận (tương đương 20 căn nhà đại đoàn kết). Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho chương trình.

82f7f6f0-14c0-4429-93b4-aac5a63af521.jpeg
39078b46-8fa0-4a6f-a6e2-df41d91418ea.jpeg
Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh dẫn đầu Khối thi đua 7
BTO-Sáng 6/1, Khối thi đua 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên