Theo dõi trên

Long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại Phan Rí Cửa

29/04/2023, 12:30

BTO-Sáng nay 29/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 Quý Mão), tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã diễn ra Lễ hội Giỗ tổ các vua Hùng.

dsc_9722.jpg
dsc_9734.jpg
dsc_9701.jpg
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
image60.jpg
Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang nhân dân, UBND huyện Tuy Phong và 2 đơn vị góp giỗ là huyện Bắc Bình, huyện Phú Quý, cùng các vị bô lão, người có uy tín và đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh.

dsc_9748.jpg
Ông Nguyễn Trung Trực – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính tri ân, Ông Nguyễn Trung Trực – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, bày tỏ tấm lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Năm nay, phần lễ đã được tổ chức trang nghiêm gồm lễ rước kiệu nghinh Tiền hiền từ các di tích, cơ sở tín ngưỡng về đền thờ.

dsc_9763.jpg
Đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát trống khai hội

Sau tiếng trống khai hội của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và nhân dân vào dâng hương, dâng lễ vật tưởng niệm các vua Hùng; thực hiện nghi thức Đại tế cổ lễ theo tập tục truyền thống. Riêng phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc gắn với tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tuy Phong (1/6), diễn ra từ ngày 20 – 28/4, với các hoạt động thi đấu bi da, bóng đá Cúp Hùng Vương, bóng bàn, thi gói bánh chưng, bánh dày, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian…

dsc_9772.jpg
Dâng lễ vật lên các Vua Hùng
dsc_9804.jpg

Trải qua gần 2 thế kỷ tồn tại, ngôi đền thờ Hùng Vương tại thị trấn Phan Rí Cửa đã trở thành tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân. Đền thờ đã được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích nghệ thuật cấp tỉnh năm 2010. Đây là ngôi đền thờ Quốc tổ duy nhất ở tỉnh ta còn bảo lưu khá đầy đủ các giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể được Nhà nước xếp hạng di tích. Năm 2016, nhân dịp tham dự Giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ, Đoàn đại biểu Bình Thuận đã vinh dự đón nhận và thỉnh rước “đất, nước và chân hương” từ đây về và Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa được chọn làm nơi an vị và thờ phụng.

dsc_9776.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và  các sở ban, ngành dâng hương và lễ vật lên các vua Hùng
image4.jpg
image6.jpg
image9.jpg
image7.jpg
image8.jpg
image2.jpg
image13.jpg

Tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương là một di sản quý báu của dân tộc, thể hiện lòng thành kính của Đảng bộ, quân và dân Bình Thuận đối với những bậc tiền nhân đi trước. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

dsc_9811.jpg
dsc_9808.jpg

THUỲ LINH ẢNH: ĐÌNH HOÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Sáng 29/4 (tức ngày 10/3 năm Quý Mão), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương tại Phan Rí Cửa