Theo dõi trên

Lũ thượng nguồn tiếp tục gây thiệt hại về hoa màu, cầu cống 

02/09/2021, 10:48

BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Bắc Bình và Đức Linh thông tin, vừa tiếp tục xảy ra mưa lớn ở thượng nguồn, gây ngập úng hàng chục diện tích lúa, hoa màu và sạt lở cầu cống…

Cụ thể, tối 30/8, trên địa bàn xã Phan Sơn có mưa lớn ở thượng nguồn Sông Dú và Sông Ta Mai. Sau đó, lũ lớn trên thượng nguồn đổ về hạ lưu gây thiệt hại một số diện tích hoa màu của các hộ dân xã Phan Sơn. Hậu quả, tổng diện tích lúa, hoa màu đang ở giai đoạn thu hoạch bị ngập cục bộ là 21,3 ha, gồm 10 ha bắp và 11,3 ha lúa. Ước giá trị thiệt hại khoảng trên 80 triệu đồng.

Ngay sau khi có lũ xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã phối hợp với xã Phan Sơn thông báo cho các hộ dân biết để chủ động khơi thông dòng chảy, tạo rãnh thoát nước cho diện tích hoa màu bị ngập tiêu thoát nước, hạn chế thiệt hại. Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau khi hết lũ. Mặt khác, hướng dẫn người dân thu hoạch nhanh diện tích lúa hè thu chín và bắp đang giai đoạn thu hoạch, sớm ổn định cuộc sống. Hiện địa phương đang tiếp tục đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất UBND huyện hỗ trợ theo quy định.

Lũ thượng nguồn gây thiệt hại tại Đức Linh, Bắc Bình

Liên quan đến tình hình mưa lũ trong ngày 30/8 vừa qua, trên địa bàn huyện Đức Linh cũng xảy ra mưa lớn kéo dài. Theo đó, nước từ các khu vực thượng nguồn chảy về địa bàn xã Trà Tân rất nhiều và mạnh. Do lượng nước đổ về quá lớn, nước suối dâng cao, chảy mạnh, thoát nước không kịp đã gây xói, sạt lở mố cầu và sập 2 cầu sắt bắc qua Suối Đục, xã Trà Tân. Đây là cầu phục vụ đi lại sản xuất của nhân dân trong khu vực. Ước giá trị thiệt hại trên 450 triệu đồng.

Trước đó, như đã đưa tin, từ ngày 26 - 28/8, trên địa bàn huyện Đức Linh và Bắc Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng cây trồng, ngập giếng nước và cầu cống tại địa phương. Trong đó huyện Đức Linh thiệt hại 1,55 tỷ đồng và Bắc Bình trên 70 triệu đồng.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lũ thượng nguồn tiếp tục gây thiệt hại về hoa màu, cầu cống