Theo dõi trên

Lực lượng vũ trang tỉnh - chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

15/04/2022, 05:32

Những năm gần đây, diễn biến của thiên tai trái với quy luật đã gây thiệt hại đến tài sản, hoa màu của nhân dân. Kịp thời ứng phó với các tình huống trên, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Thuận đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống giúp nhân dân.

img_20220406_094055.jpg

Thượng tá Võ Thành Long, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra hệ thống thu lôi, chống sét, phòng chống cháy, nổ, an toàn kho, trạm, doanh trại người đẫm mồ hôi vì suốt từ sáng đến quá trưa kiểm tra trong khu vực kho vũ khí của Bộ CHQS tỉnh. “Phòng là then chốt, là chủ yếu. Định kỳ chúng tôi tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra, kịp thời đánh giá các chỉ số kỹ thuật của thu lôi, hệ thống phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn, chống thấm để kịp thời có hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cấp”. Thượng tá Võ Thành Long nói. Trước sự diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã triển khai rà soát các khu vực xung yếu về ngập lụt, sạt lở, lũ quét, các điểm dân cư, các khu vực sẵn sàng tiếp nhận nhân dân khi di dời tránh, trú bão, lũ, lụt… Trên cơ sở đó Bộ CHQS tỉnh đã điều chỉnh phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, dự báo cụ thể từng tình huống để tổ chức phân công, giao nhiệm vụ, hiệp đồng lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật chất trong phòng, chống giúp nhân dân.

Bên cạnh việc chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, chuẩn bị mọi mặt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, Bộ CHQS tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, hiệp đồng cụ thể với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân, ban quản lý các hồ chứa, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, bãi xỉ than, các khu vực xung yếu và theo dõi chặt chẽ bản tin, thông báo, cảnh báo, dự báo, diễn biến của thời tiết để kịp thời báo cáo và có phương án xử lý hiệu quả, quyết tâm giảm thiểu được các tác hại của thiên tai gây ra.

Chỉ với vài cơn mưa trái mùa đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Bắc Bình đã xảy ra 6 đợt lốc xoáy, cát lở, lũ cục bộ, làm tốc mái, nghiêng đổ, hư hại trên 80 ngôi nhà và hàng chục ha hoa màu của nhân dân, ước tính thiệt hại trên vài tỷ đồng. Ở thành phố Phan Thiết, mấy ngày qua, gió lớn, sóng biển dâng cao làm sạt lở bờ biển khu vực xã Tiến Thành và phường Thanh Hải, Hàm Tiến làm hàng chục ngôi nhà và đe dọa nhiều công trình dân sinh, nhà ở, khu du lịch ven biển. Trung tá Tô Việt Thắm, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Phan Thiết cho biết. Đơn vị đang tập trung huấn luyện dân quân, nhận được tin báo và yêu cầu giúp đỡ của địa phương, chúng tôi tạm dừng việc huấn luyện, cử 100 dân quân chia làm 2 hướng hành quân đến khu vực sạt lở ở xã Tiến Thành và phường Thanh Hải giúp nhân dân di dời nhà cửa, làm kè, đóng cọc, chấn bao cát chống biển xâm thực sâu vào bên trong. Ông Lê Văn Còn, ở thôn 5, xã Tiến Thành, mắt sâu hoắm và thâm quầng vì nhiều ngày qua mất ăn, mất ngủ vì ngôi nhà (tài sản lớn duy nhất của vợ chồng ông sau nhiều năm tích góp xây dựng) có nguy cơ bị sóng cuốn trôi cho biết: “Mấy chục năm bám biển, chưa có năm nào như năm nay. “Tháng 3 bà già đi biển” (mùa tháng 3 này biển rất êm), thế nhưng, những ngày qua thủy triều dâng cao, gió lớn, sóng mạnh làm sạt lở nghiêm trọng, bà con chúng tôi trở tay không kịp. May nhờ có mấy chục anh em dân quân đến giúp, đắp được kè kiên cố, gia đình bớt lo phần nào, mong trụ vững qua những con sóng lớn của những ngày tới. Tôi vừa nghe đài báo sẽ có 1 đến 2 cơn bão và áp thấp vào biển Đông”.

Bên cạnh các phương án, kế hoạch giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ doanh trại, kho tàng, nhà xưởng để gia cố mái, chống thấm, chống sét, cháy nổ nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất. Ngoài ra công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cách thức phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phổ biến đến từng hộ dân.

DUY THỈNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
3 tháng đầu năm: Hơn 1.600 người chết vì TNGT
*Bình Thuận kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt từ 35%
Sáng 14/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố để sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chủ trì.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng vũ trang tỉnh - chủ động các phương án phòng, chống thiên tai