35 năm xây dựng và phát triển
Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Đây là mốc son lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị đối với Hội CCB và trở thành Ngày truyền thống của Hội. Cùng với sự phát triển của Hội CCB Việt Nam, ngày 23/3/1990 Hội CCB tỉnh Bình Thuận được thành lập, đến nay đã trải qua 7 kỳ đại hội. Kế thừa, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, 35 năm qua Hội CCB tỉnh Bình Thuận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hiện nay, toàn tỉnh có 11 tổ chức hội cấp trên cơ sở (10 hội huyện, thị, thành phố và 1 khối 487), 158 tổ chức cơ sở Hội, 740 chi hội với gần 20.000 hội viên CCB.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phạm Văn Long cho biết: Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB tỉnh đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, ngày càng phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động. Các thế hệ CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng của Hội, cán bộ hội viên luôn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào đề án phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố… Toàn tỉnh hiện có 296 mô hình với 4.335 hội viên tham gia như mô hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, cai nghiện tại gia đình, phòng chống tội phạm; tổ tuyên truyền pháp luật, cảm hóa, tổ môi trường, tổ cốt cán chính trị.

Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm gần đây, CCB trong tỉnh đã hiến hàng trăm ngàn m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, kênh mương nội đồng, cầu, cống và trồng cây xanh. Vận động hội viên quyên góp, ủng hộ hàng tỷ đồng cho các loại quỹ hoạt động tình nghĩa. Đồng thời, thực hiện mô hình “Hội CCB tỉnh tăng cường đoàn kết với đồng bào dân tộc tôn giáo”, hàng năm Hội CCB tỉnh tổ chức thăm tặng quà, phối hợp tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng, sửa chữa, xây nhà cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân đồng bào dân tộc tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội CCB các cấp luôn vận động CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm cũng như huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

Song song đó, với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội CCB đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên trên địa bàn tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nhìn lại chặng đường 35 năm phát triển và trưởng thành, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên, Hội CCB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đạt được, 35 năm qua Hội CCB các cấp trong tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng 8 Huân chương Lao động các hạng I, II, III; Chính phủ tặng 13 bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 18 cờ thi đua; Bộ Công an tặng cờ thi đua; UBND tỉnh tặng 3 cờ thi đua và nhiều bằng, giấy khen.