
Trên các tuyến đường chính, ngõ phố đều được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc cùng các tấm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... hòa vào không khí của cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những ngày tháng tư lịch sử, tỉnh Bình Thuận đã và đang tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt là lễ mít tinh sẽ diễn ra vào tối 19/4/2025, tại trung tâm thành phố Phan Thiết, với sự tham dự khoảng 3.000 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các nhân chứng lịch sử và đông đảo tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để người dân của tỉnh Bình Thuận được ôn lại lịch sử sau 51 ngày đêm tấn công và nổi dậy, quân và dân Bình Thuận giải phóng hoàn toàn quê hương, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên mùa Xuân đại thắng và chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử. Trong cuộc kháng chiến gian khổ hào hùng ấy, đất và người Bình Thuận đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khu Lê bất khuất, Tam giác kiên cường, Nam Sơn trung dũng đã thắm đẫm máu đào của bao lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bình Thuận. Những chiến công của các liệt sĩ muôn đời lưu truyền sử xanh, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân Bình Thuận. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Thuận tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Sau 50 năm giải phóng, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh (4/1992 - 4/2022), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã nêu cao bản lĩnh, khí phách anh hùng của vùng đất, con người Bình Thuận, đạt được thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã ra sức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực về mọi mặt. Kinh tế phát triển khá nhanh, tăng trưởng kinh tế luôn cao hơn so với mức bình quân của cả nước, tạo chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế. Đặc biệt trong những năm gần đây bộ mặt đô thị và nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, nhiều khu dân cư hiện đại, khang trang mở ra cả ở thành thị và nông thôn. Các khu du lịch, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho ngành y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, cơ sở phục vụ sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, hệ thống hạ tầng được đầu tư ngày càng nhiều và hiện đại. Các vùng trong tỉnh ngày càng thêm sắc thái mới và tất cả đã góp phần làm cho bộ mặt của tỉnh nhà ngày càng khang trang hơn. Các công trình thủy lợi đem lại hiệu quả cao... Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực đạt kết quả. Vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện và đi vào chiều sâu, hệ thống chính trị ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường, dân chủ, kỷ cương được phát huy tốt hơn, các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình năng động, sáng tạo… góp phần tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy tình hình các mặt của tỉnh phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là những năm gần đây cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, trong đó tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, các tuyến đường giao thông kết nối đã đưa vào sử dụng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thu hút các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến với Bình Thuận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, vừa ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khắc phục khó khăn, phấn đấu đi lên. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.