Theo dõi trên

Mưa lớn, nguy cơ sạt lở, huyện biên giới Thanh Hóa di dời gần 2.000 dân

23/09/2024, 16:10

Do nước từ thượng nguồn đổ về gây sạt lở đất, chia cắt đường giao thông, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã phải di dời 440 hộ/1.940 nhân khẩu tới nơi an toàn, tránh sạt lở, lũ quét.

Theo Ban chỉ huy PCTT TKCN tỉnh Thanh Hóa, có hơn 100 nhà dân ở các huyện miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước bị đất đá sạt lở gây hư hại; 7 điểm trường phải sơ tán học sinh; hàng chục ha hoa màu ngập lụt hư hại; cơ sở hạ tầng giao thông hư hại nặng; Sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường tại 178 vị trí với chiều dài 162m (QL.15, 15C, 16, 217, 47), gây tắc đường, chia cắt, cô lập nhiều địa phương trong tỉnh.

screenshot_1727082693.png
Bộ đội, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân chống sạt lở.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức di dời dân đến vị trí an toàn.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhiều cán bộ, chiến sĩ vùng trọng điểm đã phải thức trắng đêm giúp dân di dời đến vị trí an toàn. Ban CHQS các huyện thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, chặt chẽ, cụ thể các trọng điểm, các hồ đập, đê kè, các tuyến đường, khu dân cư. Dự kiến những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá trên địa bàn để chủ động tuyên truyền, vận động và sơ tán nhân dân sớm ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân".

dai_ta_vu_van_tung_chi_huy_truong_bo_chqs_tinh_thanh_hoa_cho_biet_.jpg

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhiều cán bộ, chiến sĩ vùng trọng điểm đã phải thức trắng đêm giúp dân di dời đến vị trí an toàn.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ hệ thống doanh trại, kho trạm, khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện, các công trình đang thi công của đơn vị. Khi có các dấu hiệu hoặc nguy cơ sạt, trượt, lở đất, lũ quét... phải chủ động, kịp thời di dời bộ đội, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất đến nơi an toàn; khi xảy ra các sự cố, thiên tai trên địa bàn phải tập trung lực lượng, phương tiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 đã tiến vào Bắc Biển Đông
Vào hồi 10h sáng 17/9, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Nổi bật
Tánh Linh cần tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
BTO-Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra vào sáng ngày 23/9. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lớn, nguy cơ sạt lở, huyện biên giới Thanh Hóa di dời gần 2.000 dân