
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 24/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Wall Street Journal ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tỏ ý sẽ điều chỉnh chính sách thuế quan, cho phép miễn trừ một số quốc gia khỏi các mức thuế đối ứng mà ông dự định áp dụng vào tháng tới.
Trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump thẳng thắn chia sẻ: "Tôi có thể cho nhiều quốc gia hưởng lợi". Ông cho biết các mức thuế quan hiện tại có thể không đáp ứng được mục tiêu cân bằng thuế quan của Mỹ với các quốc gia khác.
Cụ thể, Trump đã tiết lộ một số thay đổi quan trọng:
Thứ nhất, gia hạn và nới lỏng thời hạn áp thuế: Các mức thuế quan đối với nhiều mặt hàng như ô tô, gỗ xẻ, dược phẩm và chất bán dẫn có thể sẽ không được áp dụng ngay tại thời điểm 2/4 như ban đầu dự kiến.
Thứ hai, mức thuế với Venezuela: Ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc khí đốt từ Venezuela.
Động thái này được ông Trump mô tả như một biện pháp "thuế quan thứ cấp" nhằm gây áp lực với Venezuela, đặc biệt là vấn đề di cư và vấn đề an ninh biên giới. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Malaysia - những nước nhập khẩu dầu thô từ Venezuela - sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Một diễn biến đáng chú ý khác là Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela đến cuối tháng 5 năm nay. Giấy phép này không cho phép công ty trả thuế hoặc xuất khẩu dầu sang bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ.
Tháng trước, chính quyền đã ra tín hiệu sẽ cho Chevron 30 ngày để chấm dứt hoạt động tại quốc gia Mỹ Latinh này, vốn sẽ kết thúc hoạt động tại đây vào đầu tháng 4/2025.
Chevron đã vận động hành lang để gia hạn giấy phép. Cả ý tưởng về thuế quan và việc gia hạn giấy phép của Chevron đều đã được thảo luận trong cuộc họp tại Nhà Trắng tuần trước với Tổng thống Trump, Tổng giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth và các giám đốc điều hành dầu mỏ khác cùng các quan chức Mỹ.
Chính quyền Biden trước đây đã cấp cho Chevron giấy phép hoạt động trở lại tại Venezuela vào năm 2022, sau khi chính quyền Trump đầu tiên cấm công ty này hoạt động tại đây để gây sức ép lên các nhà lãnh đạo Venezuela.