Theo dõi trên

Nâng cao cảnh giác với tội phạm công nghệ cao

26/02/2025, 05:26

Mặc dù các cơ quan chức năng và địa phương liên tục cảnh báo, đưa ra biện pháp khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao, nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy” của đối tượng với số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng…

Công an tỉnh cho biết, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao tiếp tục diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại lớn và bức xúc trong nhân dân. Không chỉ vậy, với chiêu bài cũ như giả danh cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước đưa ra các thông tin giả để đe dọa các bị hại chuyển tiền hoặc cung cấp số tài khoản ngân hàng và mã OTP cho bọn chúng; hay kêu gọi đầu tư, thực hiện giao dịch trên các các sàn chứng khoáng ảo, tham gia khóa học online… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cá nhân.

cong-an-xa-tam-thanh-phu-quy-tiep-nhan-tin-bao-nguoi-dan-ve-hoat-dong-cua-toi-pham-lua-dao..jpg
Công an tiếp nhận tin báo người dân về hoạt động của tội phạm lừa đảo.

Thống kê cho thấy, từ năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, tiếp nhận 8 trường hợp bị lừa đảo với số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Điển hình là trường hợp bà P.T.N (SN 1990, trú TP.Phan Thiết) trình báo bị lừa đảo số tiền khoảng 1 tỷ đồng khi chuyển tiền để đăng ký khóa học thể thao trên trang facebook “Việt Nam Ironkids 2024”. Vụ ông N.C.K (SN 1988, trú Hàm Thuận Bắc) trình báo bị đối tượng giả mạo cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 106 triệu đồng sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng thông qua đường dẫn dichvucong-govn.com. Bà P.T.T (SN 1967, trú Phan Thiết) trình báo bị lừa đảo số tiền khoảng 150 triệu đồng khi cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng. Bị hại P.V.T (Tuy Phong) bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4,54 tỷ đồng qua hình thức mạo danh người nước ngoài làm quen tặng quà yêu cầu nộp phí để nhận quà. 1 vụ giả mạo chương trình Marathon Kun để lừa đảo nhân viên Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận đăng ký tham gia chuyển tiền vào tài khoản “Công ty TNHH TMDV ThethaoDongA VietNam”, chiếm đoạt số tiền 540 triệu đồng.

Bên cạnh, công an còn tiếp nhận 2 vụ việc/2 trường hợp (TP. Phan Thiết, Tuy Phong) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4 tỷ đồng. Qua theo dõi, công an tiếp tục phát hiện 3 tài khoản, fanpage hoạt động có dấu hiệu lừa đảo. Trong đó có 2 trang fanpage giả mạo Công ty cổ phần Huỳnh Gia Huy và Công ty TNHH Du lịch Biển Đông Mũi Né do các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách du lịch. Tài khoản facebook “Chu Văn Chuyền” đăng tải 1 tin bài trong nhóm “Công Nhân Khu Công Nghiệp Phan Thiết” có chứa 8 đường dẫn liên kết đến các trang, nhóm facebook có dấu hiệu của hoạt động “mua bán tiền giả”. Được biết, đấu tranh với tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, năm 2024, cơ quan chức năng của tỉnh đã khởi tố 53 vụ/47 bị can, trong đó có 13 vụ sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, 33 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản,1 vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác, 1 vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trên thực tế, đối tượng lừa đảo còn sử dụng thủ đoạn mời gọi đầu tư để nhận hoa hồng cao, đánh vào lòng tham, sự chủ quan, thiếu hiểu biết của một số người dân khi bị các đối tượng mời gọi tham gia các gói du lịch, dịch vụ do chúng lập ra. Đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham và sự tiếc của, muốn lấy lại tiền đã bị lừa đảo, nhiều người đã bị lừa lại tiếp tục bị lừa tiếp. Vì vậy, các trang mạng quảng cáo khẳng định lấy lại tiền lừa đảo cũng chính là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Do vậy, người dân cần nâng cao nhận thức và kiến thức trong việc bảo mật thông tin, tránh để lộ các thông tin cá nhân như: căn cước công dân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay mã số thanh toán... khi tham gia mạng xã hội, sử dụng internet, vì đây chính là những kẽ hở để tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khắc phục tình trạng lấn chiếm đất du lịch khu vực chùa Cổ Thạch
Nhiều cử tri xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong) kiến nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc lấn chiếm đất du lịch ở khu vực chùa Cổ Thạch. Vì hiện nay các hàng quán lấn chiếm dần ra phía biển, làm mất dần các bãi tắm biển của du khách...
Nổi bật
Công an tỉnh: Không để gián đoạn công việc khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Với quyết tâm chính trị cao nhất, từ khi Bộ Công an triển Đề án “về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, đến nay, mọi công tác chuẩn bị để sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” của Công an Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bàn giao và nối tiếp công việc khi triển khai mô hình mới.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao cảnh giác với tội phạm công nghệ cao