Theo dõi trên

Ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

09/01/2022, 15:56

Hôm nay (9/1), Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Công Thương do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội và được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và tập thể lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị, hiệp hội ngành nghề liên quan…

Theo báo cáo tổng kết, năm qua dù bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nhưng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thống nhất quan điểm điều hành trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Trước tác động tiêu cực của đại dịch, Bộ Công Thương đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Nhất là hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19,trong đó có những nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính căn cơ lâu dài nhằm giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh, bảo đảm đời sống nhân dân… Ngoài ra ngành cũng tích cực triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do (FTA) với đối tác, trong đó có các hiệp định tiêu chuẩn cao, thị trường rộng lớn. 

Nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức trước đại dịch, 2021 cũng là năm mà ngành Công Thương ghi những dấu ấn nổi bật: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%, cao hơn so năm trước đó và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đặc biệt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vươn tới con số kỷ lục là 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so năm trước (năm 2020 đạt 545,32 tỷ USD, tăng 5,3%) và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế

Bước sang năm 2022, Bộ Công Thương  đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có giải pháp cho các ngành sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, về thị trường trong nước, hội nhập kinh tế quốc tế, chống gian lận xuất xứ hàng hóa, phát triển thương mại điện tử và xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Hội nghị cũng dành thời gian tham luận với sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các địa phương và hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp liên quan… Đối với Bình Thuận, ngành Công Thương địa phương cũng đạt những kết quả tích cực, khả quan trong năm vừa qua: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010)thực hiện 35.978 tỷ đồng, tăng 6,14% so năm trước đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 576,3 triệu USD, tăng 21,8% và kim ngạch nhập khẩu 1.005 triệu USD, tăng 28,7%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt của toàn ngành Công thương, nhờ đó đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021 dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Cạnh đó còn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần kịp thời có giải pháp khắc phục nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng dự báo tình hình quốc tế, trong nước sẽ có những cơ hội thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng thách thức sẽ nhiều hơn. Đồng thời cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp mà ngành Công Thương đề ra trong năm 2022. Song trước hết đề nghị ngành tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Cụ thể là Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050… vì đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng.

Ngoài ra Phó Thủ tướng Chính phủ còn đề nghị Bộ Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các ngành công nghiệp. Trong đó điện lực và đơn vị liên quan phải thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh...

Một số nội dung liên quan khác cũng được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Bộ Công Thương quan tâm triển khai thực hiện và tin rằng toàn ngành sẽ vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công Thương Bình Thuận: Kỳ vọng mới trong năm 2022
BT- Trước ảnh hưởng của dịch Covid - 19 kéo dài, năm qua ngành Công Thương địa phương tập trung thực hiện đạt kết quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là trên lĩnh vực ngành đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hướng tới phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022