Theo dõi trên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Song Thanh 3 – thị trấn Phan Rí Cửa

08/11/2020, 11:11

BTO - Tối 7/11, khu phố Song Thanh 3 – thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

BTO - Tối 7/11, khu phố Song Thanh 3 – thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong) đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Trí, đại diện lãnh đạo huyện, thị trấn cùng đông đảo bà con trong khu phố.

Thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại ngày hội, đại diện Ban công tác Mặt trận khu phố Song Thanh 3 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 90 năm qua. Đồng thời đây cũng là dịp khu phố sơ kết kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đông đảo bà con khu phố đến tham dự ngày hội.

Khu phố Song Thanh 3 có 11 tổ nhân dân tự quản, với 645 hộ/3.432 nhân khẩu. Nhân dân trong khu phố sinh sống, thu nhập chính bằng các ngành nghề: làm biển, chế biến hải sản, mộc, hồ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…Năm 2020, cuộc vận động trong khu phố được triển khai thông qua phát động xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu không có hộ đói, giảm hộ nghèo. Trong năm đã giúp đỡ cho 1 số hộ nghèo, cận nghèo vay vốn kịp thời phát triển kinh tế. Tổng dư nợ khu phố hơn 9,5 tỷ đồng/334 hộ vay/6 tổ tín dụng tiết kiệm. Đầu năm, thông qua các tổ nhân dân tự quản, 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Cuối năm bình xét, có 507 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 97%; hộ đạt gia đình hiếu học 451 hộ, đạt 85%. Bên cạnh đó, vận động các nguồn quỹ đều đạt 100%; các công trình phục vụ nhân sinh, công tác hòa giải, hay việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở khu phố đều thực hiện khá tốt…

Đánh trống khai hội.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh đã tặng 10 phần quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, có công cách mạng, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phan Rí Cửa đã công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020 cho các hộ gia đình; biểu dương các gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2020. Bên cạnh đó, khu phố còn vận động được 4 suất học bổng dành tặng 4 học sinh nghèo, mồ côi hiếu học; 1 chiếc xe đạp trị giá 1,6 triệu đồng và 15 phần quà khác cho các cháu thuộc hộ nghèo, cận nghèo hiếu học…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh trao những phần quà cho các gia đình chính sách.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lên lịch khám phá Bình Thuận dịp lễ 30/4 - 1/5
Với bờ biển đẹp, “thủ đô resort”, sa mạc cát thu nhỏ ở Đồi Hồng, Bàu Trắng, núi Tà Cú với tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam, chùa Cổ Thạch, hải đăng Kê Gà lâu năm hay đi du thuyền trên lòng hồ Hàm Thuận, săn mây ở Đa Mi, trải nghiệm thực tế vườn thanh long, làng chài Mũi Né, vui chơi, mua sắm ở khu phức hợp Novaworld Phan Thiết… Bình Thuận đang là điểm du lịch để du khách tìm đến…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Song Thanh 3 – thị trấn Phan Rí Cửa